Loạt công ty Mỹ đầu tư tỷ USD vào chip Trung Quốc

Một cuộc điều tra của quốc hội Mỹ đã xác định rằng 5 công ty đầu tư mạo hiểm của Mỹ đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào ngành bán dẫn của Trung Quốc kể từ năm 2001, thúc đẩy sự phát triển của một lĩnh vực mà chính phủ Mỹ hiện coi là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Bên trong một công ty sản xuất chip bán dẫn của Trung Quốc.

Theo báo cáo được công bố mới đây bởi cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trong Ủy ban Chọn lọc của Hạ viện Mỹ, số tiền được cung cấp bởi 5 công ty gồm GGV Capital, GSR Ventures, Qualcomm Ventures, Sequoia Capital và Walden International đã đến tay hơn 150 công ty Trung Quốc.

Các khoản đầu tư bao gồm khoảng 180 triệu USD dành cho các công ty Trung Quốc mà ủy ban cho biết đã hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các công ty mà chính phủ Mỹ cáo buộc đã cung cấp chip cho nghiên cứu quân sự, thiết bị và vũ khí của Trung Quốc, chẳng hạn như Tập đoàn Quốc tế Sản xuất Chất bán dẫn (SMIC), hiện là nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc.

Báo cáo của ủy ban Hạ viện tập trung vào các khoản đầu tư được thực hiện trước khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt các hạn chế sâu rộng nhằm cắt đứt khả năng tiếp cận nguồn tài chính Mỹ của Trung Quốc.

Vào tháng 8 năm ngoái, chính quyền ông Biden đã cấm các công ty đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân của Mỹ đầu tư vào điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn tiên tiến của Trung Quốc.

Washington cũng đã áp đặt các giới hạn trên toàn thế giới đối với việc bán chip tiên tiến và máy sản xuất chip cho Trung Quốc, cho rằng những công nghệ này có thể giúp nâng cao năng lực của quân đội và các cơ quan tình báo Trung Quốc.

Báo cáo khuyến nghị Quốc hội hạn chế đầu tư vào tất cả các thực thể Trung Quốc chịu sự hạn chế thương mại nhất định của Mỹ hoặc nằm trong danh sách “cờ đỏ” liên bang, cũng như các công ty mẹ và công ty con của chúng.

Báo cáo dài 57 trang dựa trên thông tin được các công ty cung cấp cho ủy ban về các khoản đầu tư của họ, cũng như các cuộc phỏng vấn với các giám đốc điều hành cấp cao của nhiều công ty. Báo cáo của ủy ban chỉ xem xét một số nguồn tài trợ chảy vào Trung Quốc.

Các công ty đầu tư mạo hiểm đã tích cực theo đuổi việc mở rộng toàn cầu, đặc biệt là sang châu Á trong nhiều thập kỷ.

Theo PitchBook, chuyên theo dõi nguồn vốn khởi nghiệp, từ năm 2016 đến tháng 7/2023, các công ty bán dẫn Trung Quốc đã huy động được 8,7 tỷ USD trong các giao dịch bao gồm các công ty đầu tư của Mỹ. Khoản đầu tư đó đạt đỉnh điểm vào năm 2021.

Mộc An

Theo The New York Times

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/loat-cong-ty-my-dau-tu-ty-usd-vao-chip-trung-quoc-20180504224295124.htm