Chiến đấu cơ MiG-29M/M2 hiện là phiên bản hiện đại nhất của dòng chiến đấu cơ MiG-29 do Liên Xô phát triển. Nga cũng có biến thể nội địa của dòng này với một vài thay đổi và đặt định danh là MiG-29SMT.
Ảnh vệ tinh thương mại được công ty Planet Labs của Mỹ chụp hôm 17/4 cho thấy loạt tiêm kích MiG-29M/M2 và máy bay huấn luyện FTC-2000 bị phá hủy hay hư hại nghiêm trọng tại căn cứ không quân Merowe ở ngoại ô thủ đô Khartoum của Sudan.
Trong ảnh vệ tinh, ít nhất một tiêm kích MiG-29M/M2 bị thiêu rụi tại sân đỗ, hai phi cơ cùng loại gần đó có vết cháy và chảy dầu.
Phi đội MiG-29M/M2 này thuộc biên chế không quân Ai Cập và được triển khai tại nước láng giềng Sudan từ tháng 11/2020 để tham gia hoạt động huấn luyện và diễn tập chung.
"Dường như phi đội MiG-29M/M2 đã bị tập kích chính xác. Đây có thể là vấn đề nghiêm trọng với không quân Ai Cập, bởi chúng là biến thể MiG-29 hiện đại nhất thế giới, có tính năng tương đồng với dòng MiG-35 của Nga", chuyên gia Tyler Rogoway của chuyên trang quân sự War Zone nhận định.
Chưa rõ nhiệm vụ của các tiêm kích MiG-29M/M2 của Ai Cập không được đưa về nước mà lại đóng tại căn cứ Merowe, Sudan.
Phi đội MiG-29M/M2 này dường như từng tham gia cuộc diễn tập chung "Nile Eagles-2" được hai nước tổ chức hồi tháng 3, nhưng cũng có thể là lực lượng Cairo triển khai thường trực ở quốc gia láng giềng.
MiG-29M/M2 hay còn gọi là Mig 33 (NATO gọi là "Fulcrum-E), có khả năng hoạt động đa nhiệm được phát triển vào năm 2005.
MiG-29M/M2 có khả năng tấn công mặt đất mạnh gấp 2,5 lần so với phiên bản cũ, còn tấn công trên không mạnh gấp 1,5 lần.
Động cơ RD-33MK trên MiG-29M/M2 có sức mạnh tăng 7% (lực đẩy lên tới 9 tấn) so với bản động cơ trước, tuổi thọ động cơ cũng tăng lên 4.000 giờ.
MiG-29M/M2 được trang bị loại radar Zhuk-ME có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 120km.
Radar này giúp MiG-29M/M2 có thể phát hiện đồng thời 10 mục tiêu và lựa chọn tiêu diệt cùng lúc 4 mục tiêu trong số đó.
.Ngoài ra biến thể này còn được trang bị tổ hợp bám bắt quang điện - hồng ngoại OLS-UE hiện đại, cùng cụm chỉ thị mục tiêu T220/e cho phép sử dụng nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác cao.
Tầm bay của MiG-29M/M2 lên tới 2.000 km và có thể lên tới 6.000 km nếu được tiếp liệu trên không.
MiG-29M/M2 có chiều dài 17,3m, sải cánh 11,9m và chiều cao 4,4m.
Khối lượng cất cánh của MiG-29M/M2 lên tới 37 tấn và chiếc máy bay này được điều khiển bởi 1 phi công.
Đặc biệt, tải trọng vũ khí của MiG-29M/M2 đã tăng từ 3,5 tấn lên tới 4,5 tấn.
Khác với thế hệ trước, MiG-29M/M2 giờ đây có thể mang tên lửa đối không tầm trung - xa dẫn đường bằng radar chủ động R-77, tên lửa không đối đất Kh-29T/TE, tên lửa chống tàu siêu thanh Kh-31A, tên lửa chống radar Kh-31P và các loại bom có điều khiển.
MiG-29M/M2 có trần bay tối đa là 17.500m.
Ai Cập đặt mua tổng cộng 46 máy bay MiG-29M một chỗ ngồi và MiG-29M2 hai chỗ ngồi vào năm 2015.
Quá trình bàn giao toàn bộ số tiêm kích hiện đại này đã hoàn tất vào năm 2020.