Loạn tuyển sinh học lái xe trái phép

Lợi dụng nhu cầu học nghề lái xe tăng cao, nhiều đối tượng lập văn phòng tuyển sinh trái phép tại Bắc Giang và Bắc Ninh.

Cơ quan chức năng cho biết đã nắm được thông tin và đang vào cuộc.

Rầm rộ quảng cáo, tuyển sinh

Thông tin, hình ảnh quảng cáo tuyển sinh học nghề lái xe ô tô.

Thời gian gần đây, một số đơn vị tự xưng là Trường Dạy nghề lái xe ô tô Bắc Giang liên tục đăng quảng cáo trên mạng xã hội về việc tuyển sinh học viên lái xe ô tô.

Thông tin quảng cáo cũng hết sức hấp dẫn: Giảm 50% học phí. Học viên bằng B2 được giảm trọn gói từ 21,8 triệu xuống còn 10,9 triệu đồng; bằng C giảm trọn gói từ 27,8 triệu đồng, còn 13,9 triệu đồng.

Các đơn vị hứa hẹn sẽ tặng quà học viên từ 500 nghìn - 1 triệu đồng khi đăng ký nhóm từ 2-3 người, hỗ trợ học đỗ 100%, hỗ trợ trả góp với lãi xuất 0%. Thậm chí, còn cam kết “chỉ học một thầy một trò/xe, đang ở đâu thì học và thi ở đó”…

Trong vai người cần học lái xe ô tô, PV Báo Giao thông nhiều lần liên hệ và tìm đến các trung tâm tuyển sinh của đơn vị tự xưng là “Trường Dạy nghề lái xe ô tô Bắc Giang” kể trên.

Văn phòng tuyển sinh học nghề lái xe ô tô trái phép nằm trong Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Giang, số 832, Lê Lợi, TP Bắc Giang, Bắc Giang.

Theo đó, tại văn phòng tuyển sinh ở số nhà 91, đường Nguyễn Thị Lưu, nhân viên tư vấn tên T.L.H cho biết: “Đúng là những thông tin quảng cáo trên là do đơn vị đăng tải để tuyển sinh”. Tại đây, nữ nhân viên này đưa ra bảng giá học lái xe khá hấp dẫn khi học phí trọn gói bằng B2 chỉ còn 7,9 triệu đồng; bằng C chỉ còn 10,9 triệu đồng. Mức đóng này đã bao gồm lệ phí học lý thuyết, thực hành, lệ phí sát hạch và cấp bằng…

Nhân viên này cũng cho biết, học viên ở đâu sẽ được thầy đưa xe đến tận nơi cư trú để học. Trong đó, việc học lý thuyết hoàn toàn online, có giáo viên hướng dẫn.

Phần học thực hành sẽ được bố trí gần nhà, thi sát hạch sẽ được gửi đến trung tâm sát hạch gần nhất giúp học viên không phải di chuyển. Khi đăng ký dự học, học viên phải tạm ứng ngay từ 2-8 triệu đồng.

Tìm đến một văn phòng tuyển sinh khác nằm trong khuôn viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Giang, số 832, Lê Lợi, TP Bắc Giang, PV được nữ nhân viên tên T.Th cho biết: Khi đăng ký, học viên phải nộp ngay 3 triệu đồng.

Thời gian học sẽ được giáo viên của trường liên hệ, dạy ngay gần nhà. Học xong sẽ được xe đón đến Hưng Yên thi sát hạch, bằng lái xe sẽ do Sở GTVT Hà Nội cấp.

Tương tự, liên hệ với đơn vị xưng là Trường Dạy nghề lái xe ô tô Bắc Ninh, địa chỉ tại số 17, đường Lạc Long Quân, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, PV được nhân viên ở đây cho biết học viên sẽ được học và thi tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Nếu đăng ký ngay sẽ được giảm 50% học phí.

Theo đó, bằng B2 trọn gói chỉ còn 11,9 triệu đồng; trọn gói bằng C là 14,9 triệu đồng. Ngoài ra, học viên còn được tặng giáo trình học lái xe 4.0, hỗ trợ học đỗ 100%; cam kết lấy bằng sau 3 tháng vào khóa, biết lái xe chỉ sau 2 giờ học…

Viện nhiều lý do để thu thêm tiền

Phiếu thu tiền của học viên tại các văn phòng tuyển sinh trái phép.

Là người đã đăng ký khóa học lái xe tại trung tâm tuyển sinh số 832, đường Lê Lợi, TP Bắc Giang, anh L.V.D, quê Lạng Sơn cho biết, anh đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang, thời gian qua việc ít nên muốn chuyển sang lĩnh vực vận tải. Do thấy Trường Dạy nghề lái xe ô tô Bắc Giang rầm rộ đăng thông báo tuyển sinh, giảm học phí, anh đã bấm xem và tìm đến đăng ký theo hướng dẫn.

Tại đây, anh đã tạm ứng 3 triệu đồng để đăng ký học lái xe. Sau đó, nhân viên trung tâm này liên tục gọi điện hối thúc nộp thêm hơn 17 triệu đồng nữa, tổng số tiền phải nộp là 21,5 triệu đồng để được duyệt hồ sơ nhập học.

“Tôi cũng thắc mắc là ban đầu nói trọn gói bằng C chỉ có 13,9 triệu đồng, nay lại tăng giá thì được giải thích ngoài học phí còn phải nộp thêm lệ phí tuyển sinh, phí quản lý hồ sơ… Do chưa có đủ tiền nộp nên tôi chưa tham gia khóa học của đơn vị này”, anh cho biết.

Tương tự, chị N.T.Q, trú tại TP Bắc Giang cho biết, chị tình cờ đọc được thông tin quảng cáo tuyển sinh lái xe của đơn vị này. Thấy hình ảnh bắt mắt, thông tin hấp dẫn nên đã tìm đến địa chỉ tuyển sinh tại số 832, đường Lê Lợi, TP Bắc Giang đăng ký.

Tại đây, sau khi đặt cọc 3 triệu đồng, chị được nhân viên tư vấn yêu cầu nộp thêm 8 triệu đồng để xét duyệt hồ sơ. Theo biên bản cam kết nộp tiền giữa 2 bên, chị còn phải nộp thêm 1 lần tiền với tổng số tiền là 18,9 triệu đồng thì mới được tham gia học lái xe tại trung tâm này.

Sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm

Bảng kê học phí học lái xe tại văn phòng tuyển sinh trái phép.

Tìm hiểu của PV, ngoài các văn phòng tuyển sinh nêu trên, các đơn vị tự xưng là Trường Dạy nghề lái xe ô tô Bắc Giang và Trường Dạy nghề lái xe ô tô Bắc Ninh cũng rầm rộ đăng tải thông tin tuyển học viên tại các văn phòng đặt tại thị trấn Bích Động, Quang Châu, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang; thị xã Quế Võ và TP Bắc Ninh, Bắc Ninh.

Đối tượng hướng tới tuyển sinh của các đơn vị này là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, đang có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm. Thực tế, đã có nhiều trường hợp tin theo, nộp tiền và tham gia học nghề tại các trường, trung tâm đang quảng cáo như trên.

Trao đổi về mức thu tiền học phí trên, lãnh đạo các trường dạy nghề lái xe trên địa bàn tỉnh Bắc Giang khẳng định: Đây là mức thu quá cao so với mức học phí đang áp dụng tại các trường dạy nghề lái xe hiện nay. Hầu hết các trường cả công lập lẫn tư thục trên địa bàn hiện đều áp dụng mức học phí từ 10-12 triệu đồng/khóa (lần lượt áp dụng cho các bằng B1, B2 và C) đã bao gồm hết cả phần học lý thuyết và thực hành, thi tốt nghiệp.

Ngoài ra, mỗi học viên chỉ phải nộp thêm 600 nghìn lệ phí khi tham gia thi sát hạch lái xe mà không phải nộp thêm bất kỳ một khoản phí nào trong quá trình học nghề lái xe ô tô.

Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang khẳng định: Đến nay, trong danh sách quản lý các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn không có Trường Dạy nghề lái xe ô tô Bắc Giang. Do vậy, càng không có việc trường này kỷ niệm 10 năm thành lập để giảm học phí cho người dân.

Hơn nữa, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang cũng chưa cấp phép hoạt động cho văn phòng tuyển sinh học nghề lái xe ô tô nào tại đường Nguyễn Thị Lưu, Lê Lợi và xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang. Hiện, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang đang giao Thanh tra Sở kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái tỉnh, Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh cũng khẳng định: Không có Trường Dạy nghề lái xe ô tô Bắc Ninh trên địa bàn; văn phòng tuyển sinh tại phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh cũng chưa được cấp phép hoạt động. Đơn vị sẽ tham mưu Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm.

Lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bắc Giang khẳng định: Các văn phòng tuyển sinh học nghề lái xe ô tô phải được Sở GTVT cấp phép. Trường hợp hoạt động trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Hiện, TTGT Bắc Giang đã nhận được chỉ đạo kiểm tra, xử lý của Sở GTVT tỉnh Bắc Giang.

“Qua nắm bắt tình hình, bước đầu khẳng định là có hoạt động quảng cáo, tuyển sinh và thu học phí như Báo Giao thông phản ánh, Hiện, TTGT tỉnh Bắc Giang đang thu thập tài liệu liên quan để xử lý”, vị này cho biết.

Hồng Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/loan-tuyen-sinh-hoc-lai-xe-trai-phep-d598023.html