Loại gỗ trong dinh thự xa hoa bậc nhất, có giá hơn 9.200 tỷ đồng/cột

Cung Vương Phủ tọa lạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc từng là nơi sinh sống của Hòa Thân, người giàu nhất thế giới thế kỷ 18.

Người Trung Quốc gọi Hòa Thân là “người giàu nhất thế giới thế kỷ 18” nên Cung Vương Phủ cũng được mệnh danh là Dinh thự xa hoa nhất triều đại nhà Thanh

Cung Vương Phủ có diện tích hơn 60.000m2, trong đó, phủ đệ chiếm 32.000m2, hoa viên chiếm 28.000m2

Điện Ngân An, nơi Hòa Thân làm việc và tiếp khách, còn được gọi là Ngân Loan điện, ngầm so sánh với nơi làm việc của vua là Kim Loan điện ở Cố Cung

Trong Cung Vương Phủ, có 2 nơi thể hiện sự sự giàu có của Hòa Thân. Thứ nhất là nơi ở của ông ta và thứ hai là lầu Tàng Bảo, nơi chứa những báu vật mà ông vơ vét được

Tích Tấn Trai là nơi ở của Hòa Thân cùng 9 người vợ, bên trong có những cột nhà theo nhận định của Sohu, nó có giá 2,7 tỷ NDT, tương đương hơn 9.200 tỷ đồng

Cột này được làm từ một loại gỗ mà Trung Quốc gọi là gỗ đế vương, tên là Trinh Nam

Mùi hương của loại gỗ này đặc biệt dễ chịu, có khả năng chống côn trùng, mối mọt. Vào mùa hè không một con muỗi nào có thể bay vào bên trong

Còn những bộ bàn ghế được làm từ gỗ đàn hương khảm xà cừ, có giá tương đương một chiếc Rolls-Royce

Ngoài ra, trong Cung Vương Phủ còn vô số các báu vật có giá trị cực kỳ lớn khác. Thậm chí, có loại làm từ đá hóa thạch hàng trăm triệu năm mà chỉ có hoàng gia mới được sử dụng

Trong phủ, có nhiều kiến trúc biểu tượng hình con dơi với chuỗi Phúc Trì (ao dơi), Phúc Sảnh (nhà dơi), Phúc Hà (sông dơi) - gọi là tam đại phúc. Thống kê toàn phủ có tới 9.999 con dơi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/loai-go-trong-dinh-thu-xa-hoa-bac-nhat-co-gia-hon-9200-ty-dongcot-post565910.antd