Loại dứa đắt nhất thế giới như nhân sâm trong Tây Du Ký, trồng 7 năm mới thu hoạch, 340 triệu đồng/quả

Quả dứa đắt nhất thế giới được bán tới 340 triệu đồng/quả, thời gian trồng không khác gì nhân sâm trong Tây Du Ký, trồng tới 7 năm mới được thu hoạch; không những thế, mỗi quả dứa đều mang theo một giá trị lịch sử hiếm có.

Loại dứa đắt nhất thế giới, có giá bán tới 15.000 USD tương đương 340 triệu đồng/quả có xuất xứ từ nhà vườn Lost Gardens of Heligan ở Anh.

Loại dứa siêu đắt đỏ này còn được đặt tên theo tên vườn và được gọi thông dụng là dứa Heligan.

Dứa Heligan chính thức xuất hiện vào tháng 10/1997 và là món quà dâng tặng cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhân dịp kỷ niệm 50 đám cưới của bà.

Những quả dứa sau đó trở nên nổi tiếng khắp thế giới vì hoàng gia đặc biệt dành những lời ca ngợi cho nó là loại dứa tuyệt ngon, không hề bị xơ.

Để có được mỗi quả dứa Heligan phải mất 7 năm, kể từ khi trồng cây đến khi thu hoạch.

Dứa được trồng hoàn toàn bằng phương pháp cổ truyền, trong những nhà kính được xây dựng riêng, cùng với việc kiểm soát kỹ khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm để cây không bị chết và quả có chất lượng ngon nhất.

Thời điểm mà Dứa Heligan được giá nhất chính là khi mỗi quả dứa được bán tới 15.000 USD.

Thông thường để mua được dứa Heligan cũng không hề dễ dàng vì số lượng thu hoạch không nhiều.

Nhà vườn Lost Gardens of Heligan đôi khi cũng chọn cách bán đấu giá từng quả dứa cho mục đích từ thiện.

Nếu bán theo cách này, giá tiền cho mỗi quả dứa cũng có thể lên đến 10.000 Bảng Anh, gần 300 triệu đồng.

 (Tổng hợp)

Minh Vân

Nguồn VTC: http://vtc.vn/loai-dua-dat-nhat-the-gioi-nhu-nhan-sam-trong-tay-du-ky-trong-7-nam-moi-thu-hoach-340-trieu-dong-qua-d357333.html