Loài chim quý hiếm xuất hiện ở Lâm Đồng, có nguy cơ tuyệt chủng cao

Chim Mi Langbian còn có tên gọi là Mi núi Bà là một trong những loài quý hiếm nhất thế giới. Người ta chỉ bắt gặp loài chim này tại vùng núi Langbian (núi Bà) thuộc tỉnh Lâm Đồng và vài nơi ở Đắk Lắk với số lượng rất hạn chế.

Chim Mi Langbian (Crocias langbianbis) còn có tên gọi là Mi núi Bà bởi lâu nay, người ta chỉ bắt gặp loài chim đặc hữu này ở duy nhất vùng núi Langbian (núi Bà) thuộc tỉnh Lâm Đồng và một số vùng thuộc tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam).

Mi Langbiang được mô tả lần đầu bởi nhà quý tộc Thụy Điển Count Gyldenstople vào năm 1939. Vì loài đặc hữu này được phát hiện lần đầu trên đỉnh núi Lang Biang nên ông đã lấy tên núi để đặt cho chim.

Sau hơn nửa thế kỷ không có thêm phát hiện nào về loài này, cứ ngỡ chúng đã tuyệt chủng. Mãi đến năm 1994, sau nhiều lần khảo sát, nhóm nghiên cứu đã lần theo nơi phát ra tiếng hót lanh lảnh, luyến láy, lên bổng xuống trầm rất cuốn hút và sững sờ khi nhìn thấy Mi Langbiang.

Chim Mi Langbian có kích thước trung bình, phần dưới cơ thể lông màu phớt trắng, hai bên ngực và mỏ có các vạch đen kéo dài, đỉnh đầu và gáy màu xám.

Trong khi đó, đuôi chim Mi Langbian có màu xám với mút đuôi trắng, lưng trên và dưới đuôi lông có màu hung đỏ xen các vạch màu đen.

Chim Mi Langbian sinh sống ở khu vực núi đá vôi ẩm nhiệt đới và cận nhiệt.

Chim Mi Langbian thường kiếm ăn vào buổi sáng trong các tán cây thấp tại những sinh cảnh rừng lá rộng xen lẫn lá kim.

Thức ăn của chim Mi Langbian là các loài sâu và các loại côn trùng nhỏ.

Chim Mi Langbian là loài chim quý bậc nhất thế giới, đang nằm trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên, do mất môi trường sống.

Loài chim này nằm trong danh sách loài nguy cấp (E), có nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên trong Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/loai-chim-quy-hiem-xuat-hien-o-lam-dong-co-nguy-co-tuyet-chung-cao-post566583.antd