Loài cá biển đầu tiên bị tuyệt chủng do con người

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã công bố rằng Urolophus javanicus, hay còn gọi là cá đuối gai độc Java, là loài cá biển đầu tiên bị tuyệt chủng do tác động của con người.

Urolophus javanicus được mô tả là loài cá biển nhỏ, có kích thước bằng một chiếc đĩa ăn, được phát hiện lần đầu tiên qua một mẫu vật thu thập ở chợ cá Jakarta, Indonesia, vào năm 1862. Từ đó, sinh vật biển này đã trở thành một bí ẩn.

Quần thể cá đuối Java đã bị đe dọa nghiêm trọng bởi việc đánh bắt quá mức, thậm chí không kiểm soát, dẫn đến suy giảm số lượng vào những năm 1870.

Vịnh Java, nơi loài này sống, chịu tác động mạnh từ quá trình công nghiệp hóa, dẫn đến suy thoái môi trường và cuối cùng là tuyệt chủng của loài cá này.

Bản cập nhật mới nhất của IUCN cũng chỉ ra rằng một phần tư các loài cá nước ngọt đang đối diện nguy cơ tuyệt chủng, với 20% bị ảnh hưởng trực tiếp bởi biến đổi khí hậu.

Sách Đỏ của IUCN hiện chứa ít nhất 120 loài cá biển có nguy cơ tuyệt chủng.

Bà Kathy Hughes, đồng Chủ tịch của Nhóm chuyên gia về Cá nước ngọt thuộc Ủy ban Sinh tồn loài (SSC) của IUCN, đã nhấn mạnh về sự đa dạng của các loài cá nước ngọt, chỉ ra rằng chúng chiếm hơn một nửa số loài cá được biết đến trên thế giới, mặc dù hệ sinh thái nước ngọt chỉ chiếm 1% môi trường sống dưới nước.

Theo đó, việc bảo tồn loài cá nước ngọt rất quan trọng vì chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái và khả năng phục hồi của môi trường.

Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/loai-ca-bien-dau-tien-bi-tuyet-chung-do-con-nguoi-1974527.html