Loa phường tại 4 quận nội thành Hà Nội sẽ không được chĩa vào trường học

Tại 4 quận nội thành (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng - PV), Thành phố Hà Nội sẽ chỉ để lại từ 5 - 10 cụm loa, trong đó phải đảm bảo loa không chĩa vào trường học, khách sạn, khu vực nhiều người già sinh sống, khu vực có người nước ngoài.

Đây là một nội dung trong chỉ đạo kết luận của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tại hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý II với lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc của Thành phố được tổ chức ngày 28/6/2017.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa giao Sở TT&TT thực hiện Đề án sắp xếp lại hệ thống loa phường (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Thông tin từ Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội cho hay, kết luận hội nghị này, ông Nguyễn Đức Chung đã giao Sở TT&TT Hà Nội thực hiện “Đề án sắp xếp lại hệ thống loa phường”. Theo ông Chung, Đề án này đã được Thành phố làm thận trọng, lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và đa số người dân đồng ý với việc sắp xếp lại hệ thống loa phường.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Chung cho biết, hiện nay Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Thành phố triển khai, với 4 quận nội thành (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng – PV), chỉ để lại 5 - 10 cụm loa, trong đó phải đảm bảo không chĩa vào trường học, khách sạn, khu vực nhiều người già sinh sống, khu vực có người nước ngoài; và loa chỉ sử dụng trong việc thông tin liên quan đến thiên tai thảm họa, không sử dụng tuyên truyền hàng ngày. Đối với các quận còn lại, cũng chỉ để 5 - 10 cụm loa nhưng phải sắp xếp lại và phải xây dựng chương trình sao cho hoạt động hiệu quả.

Trước đó, chia sẻ tại cuộc gặp mặt phóng viên theo dõi ngành TT&TT nhân kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và cung cấp thông tin về kết quả hoạt động của ngành TT&TT 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 được tổ chức ngày 19/6, Giám đốc Sở TT&TT Phan Lan Tú cho biết, một trong những hoạt động nổi bật của ngành TT&TT Thủ đô trong nửa đầu năm nay là tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của nhân dân và xây dựng Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống đài truyền thanh phường, xã, thị trấn. “Đề án đã được hoàn thiện và trình UBND Thành phố phê duyệt. Sau khi Đề án được phê duyệt, chúng tôi sẽ tổ chức triển khai”, bà Tú chia sẻ.

Liên quan đến việc xây dựng Đề án sắp xếp lại hệ thống loa phường, cuối tháng 3/2017, Văn phòng UBND TP.Hà Nội đã ra thông báo truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về việc nâng cao hiệu quả và đổi mới hoạt động của Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn và thí điểm sử dụng thiết bị thông minh phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông báo cho hay, lãnh đạo UBND Thành phố thống nhất với nội dung đánh giá hiệu quả của hệ thống loa truyền thanh cấp phường, xã trong thời gian qua của Sở TT&TT Hà Nội. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cấp xã, phường và chỉ đạo của Trung ương liên quan công tác truyền thông trong tình hình mới, lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo Sở TT&TT hoàn thiện kế hoạch nâng cao hiệu quả và đổi mới hoạt động của Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn và thí điểm sử dụng thiết bị thông minh phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố Hà Nội với tên gọi “Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng việc sử dụng loa truyền thanh phường, xã, thị trấn”.

Về nội dung Đề án, UBND Thành phố chỉ đạo, trước mắt, giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện, thị xã; giảm tối đa hệ thống loa truyền thanh tại các phường thuộc các quận (mỗi phường giữ lại từ 5 - 10 loa tại các vị trí phù hợp) đảm bảo phục vụ trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa và tuyên truyền các thông tin, chỉ đạo cần thiết của Trung ương và Thành phố; sau 3 tháng báo cáo kết quả UBND Thành phố để đánh giá, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế.

Cùng với đó, thực hiện sắp xếp lại vị trí đặt loa, thời gian, thời lượng, nội dung tuyên truyền đảm bảo phù hợp, hiệu quả; tránh các khu vực gần trường học, bệnh viện, các cơ quan ngoại giao, khu người cao tuổi, người nước ngoài sinh sống, khu nhà cao tầng...

Sở TT&TT Hà Nội có trách nhiệm phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng quy chế, nội quy hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cấp phường, xã, thị trấn khi thực hiện Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng việc sử dụng loa truyền thanh phường, xã, thị trấn; đồng thời phối hợp với Viettel hoàn thiện thiết bị đầu cuối, kết nối 4G thực hiện nội dung tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội theo hình thức xã hội hóa, báo cáo UBND Thành phố.

Sở Nội vụ Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp Sở TT&TT, đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp lại biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác truyền thanh, đảm bảo phù hợp, hiệu quả khi triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng việc sử dụng loa truyền thanh phường, xã, thị trấn.

Cuộc khảo sát, trưng cầu ý kiến người dân về hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở đã được Sở TT&TT Hà Nội tổ chức tại chuyên mục “Lấy ý kiến về hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Hà Nội” trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội (https://hanoi.gov.vn/tham-do-y-kien) trong thời gian từ ngày 25/1 đến hết 25/2/2017. Kết quả , trong tổng số 3.141 lượt người tham gia khảo sát, bên cạnh 89,65% người dân Hà Nội chọn phương án không cần thiết duy trì hoạt động của loa phường, có 6,65% cho rằng loa phường có cần thiết nhưng cần đổi mới; và chỉ 3,69% người dân chọn phương án loa phường cần thiết và nên được duy trì như hiện nay.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Sở TT&TT vào ngày 9/1/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã giao Sở này tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống thông tin cơ sở để có phương án sắp xếp, tổ chức lại; góp phần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ tại cuộc gặp mặt cán bộ hưu trí của Bộ TT&TT diễn ra ngày 16/1/2017, cho rằng cho rằng “Loa phường đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình. Bây giờ chúng ta có Internet và các phương tiện khác để xử lý công việc”, ông Mai Liêm Trực, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện đề xuất Bộ TT&TT ủng hộ chủ trương bỏ loa phường của TP. Hà Nội. Ông Mai Liêm Trực cũng cho hay: “Hiện loa phường nhiều nơi còn hoạt động rất tùy tiện”.

Cũng tại cuộc gặp mặt này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã nêu quan điểm của Bộ TT&TT về vấn đề loa phường. Nhấn mạnh Bộ TT&TT đồng tình với quan điểm của TP. Hà Nội về vấn đề loa phường, tuy nhiên, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết: “Bỏ loa phường ở thành phố và đô thị nhưng nên tăng cường cho vùng sâu, vùng xa bởi vùng sâu, vùng xa vẫn rất cần thông tin. Loa phường ở đô thị đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng ở vùng sâu vùng xa thì chưa”.

Vân Anh

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/thoi-su/loa-phuong-tai-4-quan-noi-thanh-ha-noi-se-khong-duoc-chia-vao-truong-hoc-155564.ict