Lộ video bà Clinton học cách né tránh cái ôm của ông Trump

Theo Independent, đoạn video trên do ông Philippe Reines, một trợ lý cấp cao của bà Clinton, đăng trên mạng xã hội hôm 19/5 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bà Clinton và ông Trump trong một cuộc tranh luận trực tiếp năm 2016 (Ảnh: AFP)

Đoạn video được quay trước phiên tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái cho thấy cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã tập cách tránh né trong tình huống bị “đối thủ” Donald Trump ôm bất ngờ.

Đoạn video này được quay chỉ 2 ngày trước khi hai ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ và Cộng hòa, bà Hillary Clinton và ông Donald Trump, bắt đầu cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng hồi tháng 9/2016.

Mặc dù chất lượng hình ảnh trong đoạn video không cao nhưng người xem vẫn có thể thấy rõ bà Clinton và ông Reines đứng trên một khu vực riêng, thường dành những người phát biểu trong một hội trường. Ông Reines khi đó đóng vai ông Trump và cố gắng tiến gần đến bà Clinton để thực hiện động tác ôm. Tuy nhiên, bà Clinton đã tránh cái ôm này. Thay vào đó, bà tìm cách bắt tay và nhanh chóng di chuyển sang hướng khác trước khi bị ông Reines đuổi theo.

“Không dễ để tránh một cái ôm không mong muốn từ ông Trump, vì thế đôi lúc phải tập luyện cho việc này. Một khoảnh khắc thú vị trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tranh luận”, ông Reines nói về đoạn video, đồng thời khẳng định người xuất hiện trong đoạn video chính là bà Clinton.

“Đó chính là bà ấy, bằng xương bằng thịt”, ông Reines cho biết.

Cũng trong đoạn video, người xem có thể nghe thấy tiếng bà Clinton nói lớn, trong khi những người ngồi bên dưới cười đùa thoải mái. Trong cuộc bầu cử Mỹ năm ngoái, cựu ngoại trưởng Mỹ đều được đánh giá là người nổi bật và làm chủ sân khấu hơn so với đối thủ trong cả 3 cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp.

THÀNH ĐẠT (Theo Independent, Dân trí)

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/lo-video-ba-clinton-hoc-cach-ne-tranh-cai-om-cua-ong-trump-post194241.html