Lộ tính năng pháo tự hành mới lính dù Nga

(Kienthuc.net.vn) - Lực lượng lính dù Nga sắp được trang bị pháo tự hành đầy uy lực với pháo cỡ 125mm tích hợp khả năng bắn tên lửa chống tăng.

Tờ Izvestia dẫn nguồn tin lực lượng lính dù Nga, lực lượng này đã đặt chế tạo pháo tự hành bánh xích hạng nhẹ trang bị pháo cỡ 125 mm tại nhà máy chế tạo máy Kurgan.

Lính dù Nga cần pháo tự hành mới để thay pháo tự hành Sprut-SD mà họ đã từ chối mua thêm sau vụ cháy trên quảng trường Đỏ năm 2010. Khi đó, xe pháo Sprut-SD đã bốc cháy ngay sau lễ duyệt binh mừng Chiến thắng phát xít 9/5 do rò rỉ nhiên liệu.

Sau khi nhận được pháo tự hành mới, lính dù Nga sẽ có vũ khí hạng nặng để chiến đấu với xe tăng M1 Abrams (Mỹ) và Merkava (Israel).

Pháo tự hành mới dành cho lính dù Nga trang bị pháo cỡ 125mm, trọng lượng xe nhẹ có khả năng bơi trên mặt nước. Ảnh minh họa

“Pháo tự hành mới sẽ được chế tạo dựa trên cơ sở xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4, lắp pháo nòng trơn 125mm 2A46M-5 tích hợp khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng. Loại pháo này có thể bắn đạn xuyên giáp mới xuyên thủng vỏ thép của xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams (Mỹ) và Merkava (Israel)”, đại diện lính dù Nga nói.

Đại diện tổ hợp công nghiệp quốc phòng tham gia thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật tiết lộ, pháo tự hành mới có chiều dài hơn 7m và chỉ nặng gần 18 tấn. Do đó máy bay vận tải hạng nặng Il-76 và trực thăng Mi-26 có thể chuyên chở dễ dàng. Ngoài ra, nhờ việc dùng khung gầm cơ sở xe chiến đấu BMD-4, pháo tự hành mới sẽ có thể vượt dốc đến 35 độ và bơi dưới nước.

Chuyên gia quân sự độc lập Alexei Khlopotov nói rằng, pháo tự hành mới cần cho lính dù không chỉ để chiến đấu với xe tăng, mà cả để tiêu diệt công sự ẩn nấp của đối phương, các tòa nhà được gia cố… Trong trường hợp pháo tầm xa không thể sát thương mục tiêu, pháo tự hành sẽ tiêu diệt chúng bằng bắn thẳng trực diện.

:
:

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/201305/Lo-tinh-nang-phao-tu-hanh-moi-linh-du-Nga-908590/