Lo ngại yếu tố can thiệp từ bên ngoài, Tổng thống Putin triệu tập cuộc họp về vụ 'săn lùng' người Israel ở sân bay Nga

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ngày 30/10, một cuộc họp thảo luận về 'những nỗ lực của phương Tây nhằm lợi dụng các sự kiện ở Trung Đông để chia rẽ xã hội Nga' đã diễn ra.

Các hãng thông tấn và mạng xã hội Nga cho biết, hàng trăm người đã xông vào sân bay chính ở vùng Dagestan và đường băng để phản đối sự xuất hiện của một chiếc máy bay đến từ Tel Aviv, Israel. (Nguồn: AP)

Cuộc họp do Tổng thống Nga Vladimir Putin triệu tập, bao gồm các quan chức an ninh và thực thi pháp luật. Cuộc họp được tiến hành một ngày sau khi đám đông xông vào sân bay ở khu vực phía Nam Dagestan vì một chuyến bay từ Israel hạ cánh ở đó.

Theo báo chí Nga, hàng trăm người trong bộ dạng giận dữ, một số mang theo biểu ngữ có khẩu hiệu chống Do Thái, đã lao ra đường băng của sân bay ở Makhachkala, thủ đô của khu vực chủ yếu là người Hồi giáo, bắt đầu từ tối hôm 29/10 để tìm kiếm hành khách Israel trên chuyến bay từ Tel Aviv.

Cơ quan y tế Dagestan cho biết, hơn 20 người bị thương, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch. Những người bị thương là các sĩ quan cảnh sát và dân thường.

Theo Cơ quan Nội vụ địa phương, ít nhất 60 người đã bị giam giữ trong tình trạng bất ổn. Không rõ liệu có ai trong số họ bị buộc tội hay không, nhưng Ủy ban điều tra Nga nói rằng họ đã mở cuộc điều tra hình sự về tội tổ chức gây rối hàng loạt.

Một vụ lợi dụng xung đột ở Trung Đông?

Đối với xung động Israel - Hamas, Nga đã đưa ra những lời chỉ trích có cân nhắc cẩn thận đối với cả hai bên. Cuộc xung đột này được cho là đang mang lại cho Moscow những cơ hội mới để nâng cao vai trò là nhà trung gian quyền lực toàn cầu, thách thức những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập nước này vì Ukraine.

Các hãng tin Nga đưa tin, đám đông đổ xô xuống đường băng vào tối 29/10 đã bao vây chiếc máy bay phản lực của hãng hàng không Nga Red Wings và dường như vấp phải rất ít kháng cự từ lực lượng an ninh.

Video và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, một số người trong đám đông vẫy cờ Palestine và một số cố gắng lật xe cảnh sát. Những người khác giương cao các biểu ngữ viết tay có dòng chữ “Chúng tôi phản đối những người tị nạn Do Thái”.

Một số người trong đám đông kiểm tra hộ chiếu của những hành khách đến, dường như họ đang cố gắng xác định đâu là những người Israel. Cuộc bạo loạn sau đó đã bị giải tán.

Cơ quan hàng không dân dụng Nga Rosaviatsia cho biết, sân bay Makhachkala hoạt động trở lại vào lúc 2h chiều ngày 30/10, đồng thời cho biết thêm rằng các chuyến bay từ Tel Aviv đến Makhachkala và Mineralnye Vody, một thành phố ở vùng Stavropol lân cận, sẽ được chuyển hướng đến các thành phố khác.

Người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, cho biết cuộc họp an ninh sẽ thảo luận về “những nỗ lực của phương Tây nhằm lợi dụng các sự kiện ở Trung Đông để chia rẽ xã hội (Nga)”.

Ông nói tại cuộc họp báo hàng ngày: “Rõ ràng, sự kiện xảy ra ở khu vực gần sân bay Makhachkala phần lớn là kết quả của sự can thiệp từ bên ngoài”. Tuy nhiên, ông không nói chi tiết về vụ việc.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời Thống đốc Dagestan Sergei Melikov cho hay, những hoạt động gây rối được điều phối trên một kênh Telegram do "những kẻ phản bội" có trụ sở tại Ukraine điều hành, nhằm mục tiêu gây bất ổn ở Dagestan và thúc đẩy tình hình bất ổn trên khắp đất nước.

Những người trong đám đông đi bộ hô khẩu hiệu bài Do Thái tại sân bay ở Makhachkala, Nga, ngày 30/10. (Nguồn: AP)

Phản ứng từ phía Israel

Theo trang tin tức độc lập Mediazona của Nga, các kênh Telegram địa phương đã đưa tin rằng “những người tị nạn từ Israel” sắp đến Dagestan. Mediazona cho biết, một kênh tị nạn này được thiết lập bởi cựu nghị sĩ Nga Ilya Ponomaryov, người hiện đang cư trú ở Ukraine và tuyên bố rằng có liên quan đến một phong trào du kích bên trong Nga.

Trước tình hình bất ổn ở Dagestan, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Israel “mong đợi các cơ quan thực thi pháp luật của Nga bảo vệ sự an toàn của tất cả công dân Israel và người Do Thái ở bất cứ nơi nào họ có thể và hành động kiên quyết chống lại những kẻ bạo loạn cũng như hành động kích động bừa bãi nhằm vào người Do Thái và người Israel”.

Văn phòng của ông Netanyahu nói thêm rằng, Đại sứ Israel tại Nga đang làm việc với phía Nga để bảo hộ cho người Israel và người Do Thái.

Trong khi vừa lên tiếng ủng hộ người Palestine ở Gaza, chính quyền khu vực Dagestani vừa kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và không tham gia vào các cuộc biểu tình như vậy. Chuyên gia luật pháp Hồi giáo của Dagestan, Sheikh Akhmad Afandi, cũng kêu gọi hòa bình.

Ông Melikov cho biết, sẽ có hậu quả đối với bất kỳ ai tham gia vào vụ bạo lực và viết trên Telegram rằng cảnh tượng ở sân bay là “thái quá và cần nhận được những cảnh báo thích hợp từ các cơ quan thực thi pháp luật!”.

(theo AP)

Đông Nhi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lo-ngai-yeu-to-can-thiep-tu-ben-ngoai-tong-thong-putin-trieu-tap-cuoc-hop-ve-vu-san-lung-nguoi-israel-o-san-bay-nga-248084.html