Lo ngại thiên tai dị thường vào nửa cuối năm 2024

Nhận định về tình hình thiên tai năm 2024, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đưa ra nhiều lo ngại cho nửa cuối năm 2024 với dự báo nhiều thiên tai dị thường có thể xảy ra. Đặc biệt là mưa lớn, lũ quét và ngập lụt, sạt lở đất có thể trở lại tương tự như mùa bão thiệt hại nặng nề năm 2020.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 vào ngày 10/5.

Nửa cuối 2024 nắng nóng gay gắt có thể xuất hiện nhiều

Báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tại Hội nghị Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 cho thấy, năm 2023, thiên tai xảy ra cực đoan trên các vùng miền của Việt Nam.

Tổng số đã có với 1.964 trận thiên tai, mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét, lũ, ngập lụt trên diện rộng và là năm 2023 cũng bất thường khi số lượng bão, áp thấp nhiệt đới ít hơn rất nhiều so với trung bình nhiều năm và cho đến nay vẫn chưa có cơn bão nào đổ bộ vào đất liền.

Thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Nhiều sự cố tai nạn trên biển, sập đổ công trình, sự cố hóa chất, độc, xạ, tràn dầu, hỏa hoạn, cháy nổ xảy ra nhiều hơn với mức độ nghiêm trọng so với năm trước.

Năm 2024 trải qua 4 tháng đầu năm với các đợt thiên tai nghiêm trọng như: rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún đất và ngập lụt do triều cường xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long (nghiêm trọng nhất tại khu vực Cà Mau); hạn hán khu vực Tây Nguyên; mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ (mưa đá, dông lốc liên tiếp xảy ra tại 19 tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ); nắng nóng vượt lịch sử tại 110/186 trạm quan trắc trên cả nước; động đất tại các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Nội, Kon Tum; gió mạnh, sóng lớn trên biển…

Ngày 10/5/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Dự báo có khoảng 13 cơn bão nửa cuối năm 2024

Theo nhận định tình hình thiên tai và dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 7-9/2024, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina.

Nhiệt độ trung bình 4 tháng đầu năm 2024 tại các khu vực trên cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C. Riêng trong tháng 4/2024 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ cao hơn từ 3,1-3,6 độ C, 110/186 trạm quan trắc trên cả nước đã ghi nhận giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử.

Tại Đông Hà, Quảng Trị ghi nhận nhiệt độ cao lên tới 44 độ C trong ngày 28/4/2024. Đây là mức nhiệt cao nhất từ năm 1976 đến nay tại Quảng Trị.

Các chuyên gia dự báo nhiều hiện tượng thiên tai dị thường sẽ xảy ra trong nửa cuối năm 2024.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tiếp tục cảnh báo: hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng 7-8/2024. Ở khu vực Trung Bộ, khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ nay đến tháng 8/2024.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng đưa ra dự báo có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 5-7 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão (từ tháng 9-11/2024).

Trên phạm vi cả nước có tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh từ nay cho tới cuối năm 2024.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thiên tai, nguồn nước trên các lưu vực sông, chủ động dự báo, cảnh báo sớm, dài hạn về tình hình El Nino, nắng nóng, hạn hán, nguồn nước và cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan chỉ đạo và người dân.

Trước nhận định tình hình thiên tai phức tạp trong những tháng tới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai nhấn mạnh, công tác phòng ngừa, kiểm soát rủi ro thiên tai sẽ là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án về phòng, chống thiên tai; phòng thủ dân sự; phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển; quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng… Bên cạnh đó lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án đầu tư của các bộ, ngành địa phương, nhất là các dự án phát triển hạ tầng cơ sở, giao thông, khu đô thị mới, khu dân cư tập trung tránh làm gia tăng rủi ro thiên tai.

Tăng cường hơn nữa chất lượng công tác dự báo chính xác thiên tai

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai) chỉ đạo: tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân, trong đó có cả của cán bộ, cơ quan chức năng về phòng chống thiên tai. Kiểm tra, đôn đốc việc ứng phó trước mùa mưa bão; rà soát, cập nhật, tính toán phương án phòng, chống thiên tai; tăng cường chất lượng công tác dự báo, bảo đảm kịp thời, chuẩn xác nhất có thể.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các cấp bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và phòng thủ dân sự các cấp. Các bộ ngành phối hợp sớm xây dựng Nghị định thi hành Luật Phòng thủ dân sự; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp luật về phòng, chống thiên tai.

Hà Phong

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/lo-ngai-thien-tai-di-thuong-vao-nua-cuoi-nam-2024-179240510233736645.htm