Lo ngại nạn trông giữ xe "chặt chém" dịp Đại lễ

(VnMedia) - Chuẩn bị cho 10 ngày diễn ra Đại lễ, Hà Nội đã giao Sở GTVT và các đơn vị liên quan chuẩn bị 8 bãi đỗ xe phục vụ khách ngoại tỉnh về Hà Nội. Tuy nhiên theo tính toán, số bãi đỗ xe này chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu. 90% còn lại đang có nguy cơ bị "chặt chém" như lâu nay vẫn thế...

Thỏa sức thét giá mỗi dịp Lễ, Tết Theo quy định của thành phố, giá trông giữ xe đạp 1000 đồng vào ban ngày, 2000 đồng vào ban đêm và 2000 đồng một xe máy ban ngày, 3000 đồng vào ban đêm và 10.000 đồng một ô tô, nhưng hiện nay rất hiếm bãi trông giữ xe ở Hà Nội thực hiện đúng quy định này. Tình trạng các điểm trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tùy tiện đưa ra các mức giá khác nhau đã diễn ra nhiều năm nay và không còn xa lạ với người dân thủ đô. Việc nhân viên các bãi trông xe được mặc sức thét giá tại mỗi điểm, sáng một mức, tối một mức đã khiến nhiều người dân bức xúc nhưng do công tác thanh, kiểm tra không được thực hiện thường xuyên nên tình trạng trên không hề giảm. Chỉ cần dạo qua một số địa điểm trên các tuyến phố, khu chợ thậm chí ngay cả các trường học, bệnh viện… đâu đâu cũng thấy cảnh chủ bãi xe thu phí sai quy định. Không ít điểm, thu phí tùy tiện đến nỗi cùng một địa điểm, một bãi, sáng có thể thu một mức giá tối một mức giá. Thời gian qua, nhiều người khi gửi xe ở các tuyến phố quanh khu vực tòa tháp đôi Vincom hay trung tâm phố cổ đều phải tuân theo luật bất thành văn, giá trông giữ xe buổi sáng một khác, tối một khác. Tại các điểm này, vào buổi sáng, người gửi xe máy chỉ mất 5000 đồng nhưng đến tối sẽ bị thu từ 10.000-15.000 đồng, thậm chí nhiều chủ bãi còn thu 20.000 đồng. Thế nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tình trạng này thực sự phơi bày mỗi khi Hà Nội tổ chức các sự kiện lớn hay khi có lễ hội. Vào những ngày này, hàng trăm bãi xe tự phát đua nhau mọc ra quanh các vẻ hè, thỏa sức thu giá từ 30.000-50.000 đồng. Nhiều người lo ngại tình trạng thu phí trông xe chặt chém dịp đại lễ. Ảnh: Xuân Tùng Còn nhớ cách đây chưa lâu, Hà Nội tổ chức phố hoa chào đón năm mới. Trong không khí nô nức của đầu năm, hàng chục nghìn người đổ ra đường tham dự sự kiện văn hóa của thành phố thì cũng là lúc chủ các bãi gửi xe được dịp "chặt chém". Mặc dù, bị thu từ 30.000-50.000 đồng một xe, gấp vài chục lần so với quy định, nhưng khách thưởng ngoạn vẫn buộc phải gửi. Hay mới đây nhất, trong lúc hàng vạn người đổ về khu vực trung tâm hồ Hoàn Kiếm để ngắm pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 thì hàng trăm bãi gửi xe trên vỉa hè cũng đua nhau mọc ra chặt chém khách, với đủ kiểu giá tự phát. Những “máy chém” chuẩn bị vào guồng Chuẩn bị cho 10 ngày diễn ra Đại lễ, Hà Nội đã giao Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan chuẩn bị 8 bãi đỗ xe phục vụ khách ngoại tỉnh gửi xe về Hà Nội, song dư luận không khỏi lo ngại về tình trạng quá tải dẫn đến tái diễn hiện tượng “chặt chém” khách. Theo kế hoạch, tất cả những xe ô tô từ 4 đến 16 chỗ và xe khách khi chở người dân tham dự đại lễ đều được đỗ xe tại 8 bãi đỗ xe: công viên Yên Sở, Kim Ngưu, Hải Bối, Hồng Hà, gầm cầu Vĩnh Tuy, Gia Thụy, Dịch Vọng và Mỹ Đình. Sau đó, khách lên các phương tiện vận tải công cộng và cả xe đưa đón vào trung tâm thành phố miễn phí. Thế nhưng, theo tính toán, các điểm này chỉ chứa được khoảng 3.400 xe, trong khi đó nhu cầu thực tế sẽ cao hơn rất nhiều. Một số chuyên gia cho rằng, 8 điểm đỗ trên chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu thực tế. Như vậy, 90% số khách ngoại tỉnh về Hà Nội dự lễ và hàng chục nghìn người dân thủ đô sẽ phải tự xoay sở điểm đỗ ở các bãi ngoài. Đây chính là cơ hội để những bãi xe chặt chém. Mới đây, lo ngại chủ bãi gửi xe "chặt chém" khách tham dự các hoạt động dịp kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, UBND thành phố đã ban hành văn bản yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp với công an thành phố và các quận xử lý nghiêm tình trạng trông giữ xe chặt chém trong dịp lễ hội. Tuy nhiên, ngay khi VnMedia đăng thông tin trên, một số bạn đọc đã gửi mail về tòa soạn cho rằng, thành phố sẽ không dẹp được nạn trông giữ xe kiểu "chặt chém". “Thay vì yêu cầu xử lý nghiêm này nọ, thành phố nên chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo cho người dân đi chơi coi chừng bị "chặt chém" hoặc nên ở nhà. Việc đề nghị xử lý nghiêm này nọ đã làm nhiều lần nhưng tôi thấy không có hiệu quả!”, bạn đọc Thảo Dân bức xúc. Trao đổi với VnMedia, chính một cán bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải cũng cho biết, rất khó để giải quyết tình trạng chủ các bãi trông giữ xe tùy tiện nâng giá. “Thanh tra Sở chỉ có quyền xử phạt chủ các bãi xe trông không có giấy phép, sai phép… còn việc thu quá giá do thanh tra Sở Tài chính thực hiện. Hơn nữa, mức xử phạt chủ bãi hiện nay rất nhẹ so với lợi nhuận thực tế họ thu được cho nên sau khi xử phạt xong đâu lại vào đó”, vị cán bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội này cho biết. Xuân Tùng

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=20&newsid=201501