Lo ngại do dự của châu Âu, Tổng thống Ukraine bất ngờ tới Đức, một quốc gia lại đóng cửa biên giới với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bất ngờ có chuyến thăm Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, Phần Lan đóng 2 cửa khẩu biên giới với Nga.

Lực lượng tuần tra biên giới tại Nuijamaa, Phần Lan, cách không xa biên giới nước này với Nga, ngày 18/3/2022. (Nguồn: Getty)

Theo Kyiv Independent, ngày 14/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bất ngờ có chuyến thăm Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, có trụ sở tại thành phố Wiesbaden, bang Hessen, Đức.

Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Tổng thống Zelensky cho biết, chuyến thăm được thực hiện sau chuyến thăm Na Uy. Ông "một lần nữa bị thuyết phục về chất lượng tuyệt vời của viện trợ quân sự Mỹ cho Ukraine", đồng thời khẳng định thực sự cần các khoản viện trợ này để có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga. Ông kỳ vọng "Quốc hội Mỹ sẽ sớm thông qua quyết định quan trọng" để tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Người đứng đầu nhà nước Ukraine đã đến thăm một số quốc gia trong những ngày gần đây, bao gồm Argentina, Mỹ và Na Uy, trong một nỗ lực để khơi dậy sự ủng hộ dành cho Ukraine trong bối cảnh lo ngại về sự do dự ngày càng tăng giữa các đồng minh.

Thượng viện Hoa Kỳ gần đây đã thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục là 886 tỷ USD, trong đó bao gồm 300 triệu USD theo Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Đây là một dự luật riêng biệt với yêu cầu tài trợ trị giá 111 tỷ USD chưa được phê duyệt, trong đó có hơn 61 tỷ USD cho Ukraine.

Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu là nơi điều phối sự hỗ trợ của các đối tác đối với Ukraine. Chuyến thăm ngắn này trùng thời điểm với cuộc đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, về việc cho phép thực hiện tiến trình đàm phán gia nhập EU đối với Ukraine. Buổi tối cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố Hội đồng đã quyết định bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, chính phủ Phần Lan cho biết quốc gia Bắc Âu này sẽ đóng các cửa khẩu ở biên giới trên bộ với Nga một lần nữa, chính thức từ ngày 15/12/2023 tới ngày 14/1/2024.

Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen cho biết, sau khi nước này mở 2 cửa khẩu, dòng người tị nạn có dấu hiệu tăng trở lại và vấn đề này đặt ra thách thức cho an ninh quốc gia. Văn bản này cũng nêu rõ hai cửa khẩu Vaalimaa và Niirala sẽ bị đóng vào tối 15/12 lúc 20 giờ (giờ địa phương). Như vậy, tất cả cửa khẩu trên bộ giữa Phần Lan và Nga sẽ bị đóng cho tới ngày 14/1 năm 2024.

Hôm 28/11, chính phủ Phần Lan lần đầu tiên tuyên bố đóng cửa toàn bộ 8 cửa khẩu biên giới trên bộ với Nga cũng với lý do ngăn chặn dòng người tị nạn và di cư bất hợp pháp. Ngày 12/12, Helsinki thông báo mở lại 2 cửa khẩu Vaalimaa và Niirala nhưng đảo ngược quyết định này chỉ 2 ngày sau đó.

Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga. Sau khi được kết nạp vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tháng 4/2023, biên giới quốc gia này đã trở thành biên giới chung của NATO.

Đông Nhi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lo-ngai-do-du-cua-chau-au-tong-thong-ukraine-bat-ngo-toi-duc-mot-quoc-gia-lai-dong-cua-bien-gioi-voi-nga-253944.html