Lo Moscow thành mục tiêu tấn công, Đức nhất quyết không chuyển vũ khí nóng này cho Ukraine

Dù là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ, song trong nhiều tháng qua, Đức vẫn trì hoãn đối với mong muốn của Kiev về tên lửa hành trình tầm xa Taurus.

Tên lửa hành trình Taurus của Đức có tầm bắn lên tới 500km. (Nguồn: Press TV)

Ngày 29/2, trong buổi trò chuyện với người dân ở Dresden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, ông không muốn chuyển Taurus cho Ukraine do có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công bằng loại tên lửa này vào thủ đô Moscow, điều mà ông luôn tránh.

Sputnik đưa tin, theo Thủ tướng Đức, Taurus có tầm bắn 500 km và "nếu sử dụng đúng cách, nó có thể bắn trúng mục tiêu đâu đó ở Moscow”.

Nhấn mạnh, việc chuyển tên lửa sẽ chỉ có thể thực hiện nếu Đức cử nhân viên quân sự của mình đi cùng "giống như cách tiếp cận của Anh và Pháp với các hệ thống của họ”, ông Scholz lập luận rằng, nếu làm như vậy, Đức sẽ theo chân Anh trở thành “bên tham gia xung đột”.

Ông Olaf Scholz đã từ lâu luôn nhấn mạnh quyết tâm giúp Ukraine nhưng không làm leo thang xung đột cũng như lôi kéo Đức và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào cuộc.

Anh và Pháp từ lâu đã thông báo rằng họ sẽ chuyển giao tên lửa tầm xa Storm Shadow và Scalp tới Ukraine. Tuần trước, Quốc hội Đức đã kêu gọi chính phủ cung cấp thêm vũ khí tầm xa tới Ukraine, nhưng đã bỏ phiếu bác bỏ lời kêu gọi của phe đối lập thúc giục gửi tên lửa hành trình tầm xa Taurus.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lo-moscow-thanh-muc-tieu-tan-cong-duc-nhat-quyet-khong-chuyen-vu-khi-nong-nay-cho-ukraine-262625.html