Lo Moscow bị tấn công, Đức không cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz loại trừ khả năng cung cấp tên lửa tầm xa Taurus có tầm bắn đến 500km cho Ukraine vì lo ngại chúng 'bắn trúng mục tiêu nào đó ở Moscow'.

PravdaUkraine ngày 29/2 dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định, Berlin ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, nhưng loại trừ khả năng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus, bởi "nếu không sử dụng đúng cách, nó có thể bắn trúng mục tiêu nào đó ở Moscow".

Tên lửa hành trình Taurus (màu xanh) do Đức sản xuất. Ảnh: GettyImages

Theo ông Scholz, tên lửa Taurus có tầm bắn lên đến 500km. Thủ tướng Đức cho hay, trong trường hợp Berlin viện trợ Ukraine loại tên lửa này, binh sĩ Đức sẽ phải trực tiếp tham gia phóng tên lửa, nhưng "điều đó là không thể xảy ra".

Trước đó, ngày 27/2, khi bình luận về tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng phương Tây đưa binh sĩ đến Ukraine, Thủ tướng Scholz đã nêu rõ rằng, Đức không có kế hoạch như vậy và chắc chắn không muốn trực tiếp đối đầu Nga trong một cuộc xung đột vũ trang.

Đức hiện là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Hai năm qua, Berlin đã đưa sang chiến trường Ukraine hàng chục chiếc xe tăng Leopard 2 hiện đại cùng các tổ hợp pháo, tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng các loại.

Reuters cho hay, Taurus là tên lửa hành trình tầm xa phóng từ máy bay hiện đại do Đức - Thụy Điển hợp tác sản xuất. Mẫu tên lửa này có nhiều đặc tính tương tự tên lửa Storm Shadow mà Anh đã cung cấp cho Ukraine, nhưng có tầm bắn xa hơn gấp đôi.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/lo-moscow-bi-tan-cong-duc-khong-cap-ten-lua-tam-xa-cho-ukraine-i724001/