Lộ mối liên hệ mật thiết giữa PGBank và Tập đoàn Thành Công của ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Thành Công, đã tham dự lần thứ hai Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của PGBank kể từ khi Petrolimex rút vốn khỏi ngân hàng này. Ngoài ra, dữ liệu cho thấy giữa PGBank và hệ sinh thái TC Group có nhiều giao dịch về tài chính.

Chủ tịch TC Group Nguyễn Anh Tuấn tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của PGBank

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Phát triển và Thịnh vượng (PGBank - UPCoM: PGB) được tổ chức vào ngày 20/4 tại The Five Villas & Resort Ninh Bình, sự hiện diện của Chủ tịch TC Group Nguyễn Anh Tuấn đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Ông Tuấn đã tham gia cùng các đại biểu của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là sau khi ông đã xuất hiện tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của PGBank vào tháng 10/2023.

PGBank ngày ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Các cổ đông đã đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa TC Group và PGBank, cũng như về vai trò của TC Group trong việc hỗ trợ PGBank tái cấu trúc sau khi Petrolimex rút vốn. Trong phản hồi, Chủ tịch HĐQT PGBank Phạm Mạnh Thắng, khẳng định rằng TC Group chỉ là một trong các cổ đông của PGBank. Ông cũng tuyên bố rằng nếu TC Group có ý kiến đóng góp, ban lãnh đạo sẽ tiếp thu và điều chỉnh theo chuẩn mực và pháp luật, nhằm xây dựng một ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế.

PGBank hiện chỉ có ba cổ đông lớn là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Gia Linh, CTCP Quốc tế Cường Phát và CTCP Thương mại Vũ Anh Đức. Các công ty này đã mua lại 120 triệu cổ phiếu PGB, tương đương 40% vốn điều lệ của PGBank trong buổi đấu giá hồi tháng 4/2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Tất cả ba công ty này đều có liên kết với TC Group.

Đại hội cổ đông thường niên này của PGBank đã thu hút sự tham gia của 20 cổ đông, đại diện cho 292,27 triệu cổ phần, tương đương 97,424% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đây là tỷ lệ rất cao trên thị trường, thậm chí còn cao hơn cả các ngân hàng quốc doanh.

Bên cạnh các cổ đông lớn, đại hội cũng có sự tham dự của nhiều cổ đông cá nhân, đại diện cho 13-14,8 triệu cổ phiếu, tương đương từ 4% đến dưới 5% vốn điều lệ của PGBank.

Về vấn đề của Luật các Tổ chức Tín dụng mới có hiệu lực từ 1/7, Chủ tịch HĐQT Phạm Mạnh Thắng đã khẳng định rằng luật mới sẽ áp dụng cho tất cả các tổ chức tín dụng, và PGBank sẽ tuân thủ các quy định mới này. Ông Thắng cũng cho biết rằng, sẽ có khoảng 2 nghị định và 40 thông tư được Ngân hàng Nhà nước ban hành, và PGBank sẽ tuân thủ đúng các quy định này.

Các giao dịch giữa TC Group và PGBank

Trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Thành Công (TC Group) liên tục thực hiện các giao dịch liên quan đến PGBank, và dường như PGBank đang trở thành một trong những lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp trong nhóm TC Group để thực hiện các hoạt động tài chính.

Các giao dịch gần đây giữa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của TC Group và PGBank đã thu hút sự chú ý. Đặc biệt, các giao dịch tại Tổ hợp Thành Công Việt Hưng Quảng Ninh đã phát sinh, cho thấy mối quan hệ tăng cường giữa hai bên.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp trong nhóm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, các giao dịch thế chấp tài sản đã xuất hiện.

Mối liên hệ giữa các thành viên trong hệ sinh thái TC Group và PGBank ngày càng thể hiện rõ nét.

Đơn cử như, tại Báo cáo tài chính quý I/2023 của CTCP Chứng khoán DSC - một thành viên trong mảng tài chính dịch vụ của TC Group cho thấy, tổng nợ vay ngắn hạn của công ty chứng khoán này ở mức 2.171 tỷ đồng, trong đó, vay của PGBank là 546 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với đầu năm.

Khoản vay của DSC tại PGBank

Được biết, DSC gia nhập TC Group vào cuối năm 2020 và đã thực hiện tăng vốn chóng mặt từ 60 tỷ đồng lên 2.048 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Anh (SN 1994) đang là Chủ tịch HĐQT tại Chứng khoán DSC, được bổ nhiệm từ năm 2021 tới nay.

Vào ngày 5/1/2024, Công ty CP Thiết bị điện - Điện tử Hyundai Thành Công Global, một doanh nghiệp theo TC Group, chuyên sản xuất, chế tạo và thi công lắp đặt các loại thiết bị công nghệ, bao gồm thiết bị thang máy, thang cuốn, cấp nhiệt, điện lạnh, điều hòa không khí, hệ thống thông gió, chiếu sáng, và nhiều loại khác, đã phát sinh 02 giao dịch bảo đảm. Trong các giao dịch này, công ty đã chuyển giao cho PGBank Hà Nội quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền thụ hưởng bảo hiểm, quyền được bồi thường thiệt hại, quyền thụ hưởng lợi ích hình thành từ Hợp đồng thi công số 09/2023/34H/HĐTC/TCVH-HTE, có hiệu lực từ ngày 20/07/2023 và các phụ lục đính kèm ký giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tổ hợp Công nghệ Thành Công Việt Hưng (Chủ đầu tư) và Công ty Cổ phần thiết bị điện - điện tử Hyundai Thành Công Global (Nhà thầu).

Một công ty khác trong hệ sinh thái của TC Group là CTCP Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng đã thế chấp quyền tài sản phát sinh từ "Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Việt Hưng" tại chi nhánh PGBank Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vào ngày 19/9/2023.

Khu công nghiệp Việt Hưng là một trong những dự án trọng điểm của TC Group. Dự án có diện tích hơn 300 ha, được chia làm hai giai đoạn đầu tư. Tính đến hết tháng 7/2023, CTCP Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng đã hoàn thành tổng thể hạ tầng kỹ thuật đối với khoảng 208 ha, tương đương 70% diện tích dự án.

Đáng chú ý, Đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Khu công nghiệp Việt Hưng là ông Đào Phong Trúc Đại. Ông Đại hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT của PGBank.

Ông Đào Phong Trúc Đại từng đại diện cho nhóm cổ đông của Tập đoàn Thành Công khi giữ vị trí thành viên HĐQT tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank, mã chứng khoán: EIB).

Vào ngày 25/10/2023, Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng Công nghệ Thành Công tiếp tục thế chấp cho PGBank Quảng Ninh quyền đòi nợ của Bên bảo đảm phát sinh theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình 06/2023/HĐ/TCVH-CNTCVC1, ký kết vào ngày 15/05/2023 giữa Công ty CP Khu Công nghiệp tổ hợp Công nghệ Thành Công Việt Hưng và Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng Công nghệ Thành Công. Giá trị khoản vay/nghĩa vụ liên quan đến giao dịch này là hơn 14,2 tỷ đồng.

Trong kế hoạch kinh doanh, PGBank đã đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trong năm 2024 là đạt 554 tỷ đồng, tăng 58% so với kết quả năm 2023.

Tổng tài sản dự kiến đến ngày 31/12/2024 sẽ đạt 63.503 tỷ đồng, tăng 14%, tương đương 8.012 tỷ đồng, so với cuối năm 2023. Tổng huy động dự kiến đạt 56.530 tỷ đồng, tăng gần 14%, trong đó huy động vốn thị trường 1 đạt 41.230 tỷ đồng, tăng hơn 15%. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 40,476 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cuối năm 2023 (Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của PGBank được NHNN giao).

Cổ đông đã thông qua phương án chào bán 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chủ trương vốn đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 10/2023. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của PGBank sẽ nâng lên 5.000 tỷ đồng, tương đương với Ngân hàng Bản Việt (5.017 tỷ đồng).

Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thành Lâm và bà Định Thị Huyền Thanh. Trong đó, bà Định Thị Huyền Thanh vừa có đơn từ nhiệm ngày 19/4, một ngày trước khi ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức.

N.Hà

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/ngan-hang/lo-moi-lien-he-mat-thiet-giua-pgbank-va-tap-doan-thanh-cong-cua-ong-nguyen-anh-tuan-122194.html