Lo lỡ hẹn TPP, Nhật đẩy nhanh đàm phán FTA với EU

Đại diện Liên minh châu Âu (EU) hôm 17/12 cho biết, đã tiến rất gần tới một thỏa thuận thương mại tự do với Nhật Bản.

Việc này có ý nghĩa lớn trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố kế hoạch để Washington rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Trong tuyên bố, nhà đàm phán trưởng phái đoàn EU Mauro Petriccione cho biết, thỏa thuận thương mại EU-Nhật Bản có thể hoàn thành vào cuối năm sau.

“Những đàm phán đã tiến rất gần tới kết luận”, ông Petriccione khẳng định, đồng thời cho biết trong 2 tuần đàm phán qua, 2 bên đã đạt những thành quả đáng kể.

Đối với châu Âu, một thỏa thuận thương mại với Nhật Bản không chỉ có ý nghĩa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà là một biểu tượng đột phá trong tiến trình thương mại. Các thỏa thuận của EU một loạt quốc gia gần đây đã bị ngưng trệ hoặc trở nên khó khăn.

Đối với Nhật Bản, thỏa thuận với EU là minh chứng cho thấy Tokyo hoàn toàn có thể tự xoay sở vấn đề thương mại, bất chấp kế hoạch của ông Trump nhằm rút Mỹ khỏi TPP, vốn từng là trụ cột trong chính sách hướng Đông của Washington.

Nhật Bản hiện là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của EU.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tpp-mong-manh-nhat-quay-sang-dam-phan-thuong-mai-voi-eu-275732.html