Lộ kết quả Giải thưởng Cống hiến 2024, ban tổ chức lên tiếng

Lễ trao Giải thưởng Cống hiến sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 27/3. Tuy nhiên, ngày 25/3, kết quả của các hạng mục âm nhạc đã bị công bố tràn lan trên mạng qua nền tảng Wikipedia.

Các diễn đàn trên các mạng xã hội hiện đang xôn xao khi đêm trao giải còn chưa được diễn ra nhưng kết quả đã bị lan truyền trên mạng.

Trước đó vào ngày 28/2, Top 10 đề cử Âm nhạc Cống hiến năm nay gồm 10 hạng mục giải với 92 tác phẩm đã được Báo Thể thao và Văn hóa công bố.

Lễ trao Giải thưởng Cống hiến lần thứ 18 sẽ được tổ chức vào tối 27/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hội đồng bầu chọn mùa giải 2024 gồm các thành viên trong tổ chuyên môn của ban tổ chức cùng với 4 khách mời là nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long; nhạc sĩ Tạ Giáng Son; nhà báo Ngô Bá Lục; chuyên gia âm nhạc Nguyễn Lê Nhất Phương. Danh sách đề cử được rút ra từ việc tổng kết, đánh giá tình hình âm nhạc đại chúng trong năm.

Tuy nhiên, sáng 25/3, dư luận xôn xao vì trên trang Wikipedia mục Giải thưởng Cống hiến bất ngờ hiện một loạt tên của những tác phẩm, cá nhân được cho là thắng giải trong phần năm 2024.

"Kết quả" được cho là của Giải thưởng Âm nhạc Cống Hiến năm nay tại trang Wikipedia (Ảnh: Wikipedia).

Trả lời phỏng vấn Báo Giao thông xung quanh thông tin trên, nhà báo Lê Xuân Thành - Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đồng thời cũng là Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Cống hiến 2024 khẳng định: "Danh sách kết quả Giải Âm nhạc Cống hiến 2024 trên Wikipedia là không có cơ sở, không chính thức. Đề nghị quý khán giả không nên lan truyền danh sách này vì nó không chỉ ảnh hưởng tới ban tổ chức mà có thể làm tổn thương tới các nghệ sĩ được đề cử".

Ông Thành cũng cho biết thêm, theo quy chế của Giải Âm nhạc Cống hiến, sau khi công bố Top 5 đề cử sẽ bắt đầu vòng bầu chọn chung cuộc.

Nhà báo Lê Xuân Thành tại buổi gặp gỡ Hội đồng Bầu chọn đề cử Giải Cống hiến 2023. (Ảnh: Báo TTVH).

Tại vòng bầu chọn cuối cùng này sẽ chọn ra một chủ nhân giải thưởng ở mỗi hạng mục; đó là đề cử có điểm số cao nhất dựa trên các điểm số từ các nhà báo và công chúng bầu chọn (trong đó công chúng chiếm 50%, các nhà báo chiếm 50%). Trường hợp có 2 hoặc nhiều đề cử cùng số điểm, Ban tổ chức sẽ quyết định bằng phiếu bầu của mình.

Đối với mùa giải Cống hiến năm nay, phần bầu chọn của công chúng đã kết thúc vào lúc 23h59' ngày 15/3 vừa qua. Đồng thời, Ban tổ chức cũng đã tiến hành lấy phiếu bầu từ các nhà báo theo dõi về văn hóa, âm nhạc trên toàn quốc. Từ hai kết quả này, áp dụng Quy chế, chúng tôi sẽ xác định được người chiến thắng trên từng hạng mục.

Quy trình 3 bước của Giải Âm nhạc Cống hiến 2024 (Ảnh: Bảo TT&VH).

Theo truyền thống của Giải Cống hiến trong 17 mùa giải đã qua, kết quả cuối cùng của giải chỉ được Ban Tổ chức xác nhận và công bố trên sân khấu Lễ trao Giải Cống hiến, nhằm đảm bảo yếu tố bất ngờ và để lại những khoảnh khắc trao, nhận giải ngập tràn cảm xúc.

Nhà báo Lê Xuân Thành đưa ra nhận định rằng: "Tôi cũng đã xem qua cái gọi là "Kết quả Giải Âm nhạc Cống hiến lần 18 - 2024" trên Wikipedia. Đây là trang từ điển mở và tôi không rõ họ tổng hợp kết quả từ nguồn nào. Phải chăng do không nắm rõ Quy chế của Giải Âm nhạc Cống hiến nên một ai đó đã hiểu nhầm các kết quả bầu chọn ở một khâu nào đó, của một thành phần tham gia bầu chọn nào đó... là kết quả cuối cùng của Giải?".

Hai người dẫn chương trình cho Giải Cống hiến năm nay sẽ là nhà báo Trương Anh Ngọc và MC Phí Linh (Ảnh: Báo TT&VH).

Trước đó, ngày 5/3, Ban tổ chức Giải Cống hiến lần thứ 18 năm 2024 đã công bố danh sách các Top 5 đề cử chính thức của Giải Âm nhạc Cống hiến 2024, gồm 50 đề cử trên 10 hạng mục.

So với mùa giải lần 17 năm 2023, Ban tổ chức ở mùa giải năm nay đã có một bước tiến mới trong việc khẳng định vai trò của công chúng trong tiến trình của Giải Cống hiến khi trao quyền bầu chọn cho công chúng ở cả 10 hạng mục thay vì chỉ 5/9 hạng mục như mùa trước.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lo-ket-qua-giai-thuong-cong-hien-2024-ban-to-chuc-len-tieng-192240326111138987.htm