Lò gạch liên tục nhả khói trong thị xã

Trong các khu dân cư của thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vẫn còn tồn tại nhiều lò gạch liên tục nhả khói ngày đêm, ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của người dân.

Các lò gạch ngày đêm nhả khói

Có mặt ở xã Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa), chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều lò gạch nằm giữa khu dân cư... đua nhau nhả khói. Bên trong các lò gạch là rất đông công nhân đang khẩn trương làm việc.

Một số người dân tại thôn Phước Lâm (xã Ninh Xuân) cho biết, lò gạch hoạt động bất kể ngày đêm. Vào những ngày nắng, khói quyện với bụi hắt vào mặt rất khó chịu. Các cột khói từ lò gạch được thiết kế thấp nên khói phủ xuống cả nhà người dân.

Ngày nắng là vậy còn ngày mưa, xe chở vật liệu (là đất) vào các lò gạch làm vương vãi ra đường, khiến hai bên đường quốc lộ trở nên nhòe nhoẹt, trơn trượt rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bà Nguyễn Thị H, một chủ lò gạch ở thôn Phước Lâm (xã Ninh Xuân) cho biết: "vẫn biết lò gạch nằm trong khu dân cư là không tốt nhưng đã tồn tại mấy chục năm rồi. Mỗi lò gạch tạo ra nhiều công ăn, việc làm và nuôi sống nhiều lao động, giờ nếu không có chính sách hỗ trợ, chuyển đi nơi khác thì rất khó khăn".

Nhiều lò gạch giữa khu dân cư ở xã Ninh Xuân đua nhau nhả khỏi.

Một chủ lò gạch khác là bà Nguyễn L. cho biết thêm: "Cái nghề này đã có từ lâu nên chúng tôi phải gắn bó để có nguồn thu nhập. Khi nào địa phương có kế hoạch hỗ trợ hay chương trình di dời thì mới chuyển ra khỏi khu dân cư được".

Theo báo cáo của UBND thị xã Ninh Hòa, trên địa bàn có tổng cộng trên 30 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò vòng cải tiến (lò gạch cải tiến), trong đó tập trung hơn 90% ở xã Ninh Xuân.

Loại lò gạch này ngoài sử dụng củi, gỗ thì còn dùng phế phẩm trong ngành nông lâm sản như vỏ trấu, mùn cưa, vỏ hạt điều làm chất đốt.

Nhiều lò gạch nằm ngay sát quốc lộ, dùng chất đốt là củi.

Ngày 25/10, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống về sự tồn tại của những lò gạch hoạt động ngày đêm giữa khu dân cư, lãnh đạo UBND xã Ninh Xuân cho biết: "Chính sách hỗ trợ để người dân chuyển nghề hoặc di dời đi nơi khác chưa thật sự phù hợp. Trước đây có quy hoạch khu công nghiệp để di dời các lò gạch này ra đó nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành được.

Việc các lò gạch nằm ở khu dân cư hoặc sát đường quốc lộ chắc chắn là có ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân. Trước hết đó là khói, bụi. Thứ nữa là khi xe chở vật liệu chạy vào, chạy ra lò gạch, đất cát dính trên bánh xe tạo nên bụi, ảnh hưởng môi trường. Địa phương đã thường xuyên tuyên truyền, yêu cầu các chủ lò gạch tuân thủ việc bảo đảm vệ sinh".

Lên kế hoạch cải tiến hoặc chấm dứt hoạt động vào năm 2025

Trước thực trạng trên, UBND thị xã Ninh Hòa đã lên kế hoạch chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch bằng đất sét nung.

Đại diện địa phương thông tin, mục đích đặt ra đến năm 2025, các lò gạch đang sử dụng công nghệ lạc hậu, thiết bị cũ tiêu tốn nguyên liệu... phải cải tạo, chuyển đổi thành cơ sở sản xuất có công nghệ tiên tiến, có mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao, đáp ứng các chỉ tiêu về công nghệ và môi trường hoặc buộc phải dừng sản xuất.

Để chấm dứt hoạt động các lò gạch lạc hậu ở xã Ninh Xuân thì cần có chính sách hỗ trợ hợp lý cho lao động làm gạch.

Một số giải pháp được thị xã Ninh Hòa đưa ra là xây dựng kinh phí hỗ trợ tháo dỡ lò gạch lạc hậu trong khu dân cư.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho lao động sản xuất gạch nung có nhu cầu. Đồng thời tạo việc làm cho lao động đã được đào tạo, chuyển đổi nghề.

Lập đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện việc chấm dứt hoạt động các lò gạch lạc hậu trong khu dân cư. Xử lý các vướng mắc kịp thời cho lao động ở các lò gạch.

Lò gạch nhả khói trong khu dân cư ở Ninh Hòa.

Hà Đạo-Bùi Huy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lo-gach-lien-tuc-nha-khoi-trong-thi-xa-169231025161932264.htm