Lộ diện ổ nhóm chuyên trộm đêm

Trong khi tuần tra rà soát một nam thanh niên gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, lực lượng CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã phát hiện thêm 2 đối tượng đang chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

 3 đối tượng được xác định là Đào Xuân Soạn (SN 1987), Lê Văn Sen (SN 1991); Đào Xuân Thái (SN 1998) cùng trú tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

3 đối tượng được xác định là Đào Xuân Soạn (SN 1987), Lê Văn Sen (SN 1991); Đào Xuân Thái (SN 1998) cùng trú tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

Soạn khai do không có tiền ăn tiêu nên đã nảy ý định trộm cắp tài sản. Soạn thường lang thang các khu dân cư, lợi dụng sơ hở của người dân để đột nhập và “ăn hàng”.

Trước đó, Soạn cùng các đối tượng khác đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị khác như xe máy, điện thoại, máy tính.

Nhóm siêu trộm thường chọn những gia đình có sơ hở để vào trộm cắp,cửa cổng dù khóa các đối tượng cũng dễ dàng vượt qua, vào nhà khoắng hết tài sản

Điện thoại iPhone 6 Plus, 1 đồng hồ đeo tay và số tiền để trong ví, 1 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu HP màu đen, 2 ĐTDĐ Nokia 1280 của chủ nhà không cánh mà bay

Tang vật của một số vụ án

Văn Trường

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/lo-dien-o-nhom-chuyen-trom-dem/745138.antd