Lộ diện nữ 'quân sư' tai tiếng của Tổng thống Hàn Quốc

Người phụ nữ được coi là “quân sư” của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay (31.10) đã xuất hiện tại văn phòng của các công tố viên đang điều tra cáo buộc bà lợi dụng mối quan hệ với đương kim tổng thống để gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ nhà nước và làm lợi cá nhân.

Bà Choi Soon-sil phải đội mũ, đeo khăn và che mặt để tránh sự dòm ngó của đám đông.

Đội một chiếc mũ, đeo khăn và lấy tay che mặt, bà Choi Soon-sil cố ý lánh khỏi đám đông các nhà báo và những người mang khẩu hiệu yêu cầu bắt giữ bà này và Tổng thống Park từ chức để bước vào tòa nhà tư pháp ở Seoul.

"Tôi rất xin lỗi," bà Choi nói với các phóng viên trước khi bước vào văn phòng công tố. "Tôi đã phạm một tội ác không thể tha thứ".

“Xin hãy tha thứ cho tôi”, bà Choi nói thêm.

Bà Choi trở về Hàn Quốc từ Đức vào sớm ngày 30.10 và đã sẵn sàng trả lời các câu hỏi của công tố viên, theo luật sư của nữ cố vấn tai tiếng này.

Bà “cố vấn” của Tổng thống Park Geun-hye chịu áp lực lớn và buộc phải quay trở lại đất nước trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị khiến chiếc ghế của Tổng thống Park Geun-hye bị lung lay vào lúc nhiệm kỳ bước vào năm cuối cùng, và bà Choi bị cáo buộc tham ô và lạm quyền.

Hôm 29.10, hàng nghìn người Hàn Quốc biểu tình yêu cầu bà Park từ chức vì bê bối này. Những người Hàn Quốc tức giận nói rằng, bà Park đã phản bội lòng tin của công chúng, quản lý chính phủ yếu kém và đã mất đi sứ mệnh lãnh đạo.

Các đảng đối lập yêu cầu mở một cuộc điều tra nhưng không nêu ra khả năng buộc tội bà Park.

Thảo Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/lo-dien-nu-quan-su-tai-tieng-cua-tong-thong-han-quoc-606225.bld