Lộ diện bằng chứng Ukraine đã nhận tên lửa đạn đạo ATACMS từ Mỹ

Tên lửa đạn đạo ATACMS nhiều khả năng đã được Mỹ giao cho Quân đội Ukraine để thực hiện vụ tập kích căn cứ không quân Saky của Nga hôm 9/8.

Thời gian qua xuất hiện khá nhiều thông tin về việc tên lửa đạn đạo ATACMS đã được Mỹ bí mật cung cấp cho Ukraine, nhưng phải tới gần đây mới có hình ảnh đầu tiên nhằm chứng minh.

Báo chí Nga đã đăng tải đoạn video cho thấy một xe mang phóng tự hành của tổ hợp HIMARS di chuyển tại khu vực lân cận bán đảo Crimea, thước phim trên do một người trên đường quay lại bằng điện thoại di động từ ô tô của mình.

Dễ dàng nhận thấy đây chính xác là một tên lửa đường kính lớn, tương ứng với tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS cỡ 600 mm chứ không phải 6 quả đạn loại GMLRS cỡ 227 mm mà HIMARS vẫn thường sử dụng.

Điều này một lần nữa làm dấy lên nghi ngờ sự việc xảy ra tại căn cứ không quân Saky của Nga cách đây ít lâu thực sự là đòn tập kích do tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS thực hiện.

Vào hôm 9/8, 7 vụ nổ nghiêm trọng đã được ghi nhận xảy ra trong khuôn viên các căn cứ quân sự của Nga tại bán đảo Crimea, đó là các kho đạn cùng với sân bay chính của Lực lượng hàng không vũ trụ nước này.

Dựa vào tầm xa trên 200 km so với giới tuyến, vũ khí mà Quân đội Ukraine sử dụng bị nghi ngờ là tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS, khi cách đó ít lâu đã có quan chức tại Kyiv để rò rỉ thông tin họ vừa nhận vũ khí trên.

Nếu thực sự là tác giả vụ tấn công, màn ra mắt của tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS được xem là vô cùng ấn tượng, khi chúng phá hủy nhiều kho đạn lớn và làm tê liệt sân bay quân sự của Nga tại Saky.

MGM-140 ATACMS là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật đã khá cũ, sử dụng công nghệ của những năm 1990, nó được dẫn đường quán tính giai đoạn đầu và tham chiếu định vị vệ tinh qua mạng lưới GPS khi bước vào giai đoạn công kích.

Loại đạn tấn công với đường kính 600 mm này có tầm bắn 300 km, tốc độ tối đa Mach 3 (1 km/s), trần bay 50 km và có diện tích phản xạ radar khá lớn, tức là nó không phải mục tiêu khó bị bắn hạ đối với những hệ thống phòng không Nga.

Bán đảo Crimea là một căn cứ quân sự trọng yếu của Nga, để bảo vệ nhiều cơ sở quan trọng tại đây, Moskva đã bố trí rất nhiều sư đoàn tên lửa phòng không, trang bị những tổ hợp đánh chặn tối tân nhất.

Xương sống của lưới lửa phòng không bảo vệ bầu trời bán đảo Crimea là các tổ hợp tầm xa S-400 Triumf, chúng được hỗ trợ bởi S-300PMU-2 Favorit, cùng với S-350 Vityaz tầm trung và Pantsir-S1, Tor-M2 tầm ngắn...

Bộ Quốc phòng Nga tự tin khẳng định lưới lửa phòng không bảo vệ bầu trời Crimea vững chắc tới mức một con ruồi cũng không thể lọt qua, có nghĩa là toàn bộ máy bay chiến đấu cũng như tên lửa đối phương sẽ lập tức bị tiêu diệt nếu tiến sát bán đảo.

Nhưng nếu đúng tên lửa ATACMS đã tấn công căn cứ Saky thì rõ ràng năng lực của vũ khí Nga giữa quảng cáo và hiệu quả sử dụng trên thực địa là khác nhau "một trời một vực".

Thực chất đây cũng không phải là điều gây bất ngờ, bởi lực lượng phòng không Nga triển khai tại khu vực Donbass vẫn đang hoàn toàn bất lực trong việc tiêu diệt các tên lửa GMLRS mà tổ hợp M142 HIMARS phóng đi.

Khi chưa thể ngăn chặn một quả đạn bay với vận tốc 300 m/s như GMLRS thì rõ ràng quá khó để các tổ hợp phòng không "độc nhất vô nhị" và "không có đối thủ" của Nga tiêu diệt được tên lửa ATACMS sở hữu tốc độ nhanh gấp 3 lần.

Nếu sự việc được khẳng định, danh tiếng S-400 và nhiều hệ thống tên lửa phòng không khác của Nga chắc chắn sẽ bị tổn hại đến mức nghiêm trọng và rất khó để chúng tìm được hợp đồng xuất khẩu trong tương lai.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lo-dien-bang-chung-ukraine-da-nhan-ten-lua-dan-dao-atacms-tu-my-post514440.antd