Lộ danh tính thứ trưởng Trung Quốc có thư ký làm gián điệp cho CIA

(VOV) - Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, vị Thứ trưởng có tên Lục Trung Vỹ, 59 tuổi, dự kiến sẽ nghỉ hưu sớm vào cuối năm nay.

Như tin đã đưa, một quan chức của Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc (Bộ Quốc an), từng là thư ký riêng của một Thứ trưởng Bộ này đã bị bắt hồi đầu năm nay vì bị tình nghi làm gián điệp cho Mỹ và làm lộ các bí mật quốc gia.

Viên thư ký bị bắt vào khoảng tháng 1 hoặc tháng 3/2012 sau một cuộc điều tra nhằm làm rõ việc xảy ra một loạt sự cố lặp đi lặp lại với các điệp viên đang hoạt động tại Mỹ hồi cuối năm 2011.

Viên thư ký, được xác định 38 tuổi, bị cáo buộc đã làm việc cho CIA trong nhiều năm và đã tiết lộ nhiều thông tin về mạng lưới gián điệp của Trung Quốc ở nước ngoài.

Theo một nguồn tin giấu tên của Reuters, vị Thứ trưởng có tên Lục Trung Vỹ. Nguồn tin trên cũng cho biết, ông Lục tuy không bị xử phạt trong vụ bê bối của viên thư ký, nhưng bị buộc tội đã thất bại trong việc sàng lọc các trợ lý trước khi ký kết trả lương cho họ.

Một nguồn tin khác của Reuters cho hay, ông Lục (59 tuổi) dự kiến sẽ nghỉ hưu sớm vào cuối năm nay.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Mỹ đều đã từ chối bình luận về vụ việc trên./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/lo-danh-tinh-thu-truong-trung-quoc-co-thu-ky-lam-gian-diep-cho-cia/20126/213399.vov