Liverpool phiên bản tri ân Jurgen Klopp khủng khiếp đến thế nào?

Jurgen Klopp vừa mới tuyến bố sẽ rời Liverpool sau khi mùa giải 2023 - 2024 kết thúc. Đó thực sự là một cú sốc đối với câu lạc bộ, có thể nói những trận đấu còn lại của mùa giải sẽ là những trận đấu chia tay. Và có thể đó sẽ là những trận đấu rất khác biệt, rất khủng khiếp.

Huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ chia tay Liverpool sau khi mùa giải 2023 - 2024 kết thúc.

Jurgen Klopp đã làm được gì tại Liverpool? Có thể nói ông đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt câu lạc bộ này, đưa một Liverpool đang mất định hướng loay hoay trong vô vọng trở thành một Liverpool đáng sợ đối với bất cứ ông lớn châu Âu nào. Tại Liverpool, Jurgen Klopp đã xây nên một đế chế, một lối chơi tấn công được ví như một điệu metal rock, biến Anfield trở thành một pháo đài đi dễ khó về, khiến cho những người hâm mộ câu lạc bộ cảm thấy hào hứng và phấn khích đối với từng trận đấu.

Khi một huấn luyện viên có thể thay đổi và đưa câu lạc bộ lên một tầm cao mới, thậm chí còn tận tâm xây dựng thế hệ kế cận tuyệt vời không kém với những cầu thủ trẻ tài năng, là tương lai của Liverpool trong nhiều năm tới, nói lời chia tay, thì chắc chắn đó không phải là điều bình thường đối với trên dưới câu lạc bộ. Mà nếu như đó không phải là suy nghĩ nhất thời, mà Jurgen Klopp thực sự muốn nghỉ ngơi sau một thời gian dài lao lực trí óc, thì tri ân là điều không thể thiếu, và chắc chắn mỗi một trận đấu còn lại của mùa giải đều sẽ là những trận đấu tri ân, những trận đấu mà đối thủ không hề mong muốn.

Nếu như Norwich là đối thủ quá nhỏ yếu để các cầu thủ Liverpool nói lời tri ân, thì Chelsea chính là đối thủ thích hợp để “hứng chịu” một Liverpool phiên bản tri ân thực sự khủng khiếp. Dù đã hòa nhau trong 3 lần gặp nhau trước đó, dù không có tiền đạo ngôi sao Mohamed Salah trong đội hình, một Liverpool vận hành một cách hoàn hảo vẫn thực sự là “out trình” đối với một Chelsea đang thiếu sự ổn định trong lối chơi. Và kết quả là một trận cầu đáng quên đối với thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino.

Có thể nói các cầu thủ Liverpool đã chơi một trận đấu cực hay đúng với tinh thần mà Jurgen Klopp truyền cho họ, một lối chơi chuyển trạng thái với tốc độ cực nhanh, một lối chơi tốc độ đầy máu lửa. Liverpool không cần phải kiểm soát bóng quá nhiều, khi thời lượng kiểm soát bóng giữa 2 đội là sàng sàng nhau, với 51% của Liverpool và 49% của Chelsea. Nhưng khác biệt đã thể hiện cực kỳ rõ ràng ở cách 2 đội tạo cơ hội và tận dụng cơ hội, khi các cầu thủ Liverpool luôn biết cách tạo nên tình huống bóng nguy hiểm mỗi khi các cầu thủ Chelsea lên bóng.

Với thời lượng cầm bóng như nhau, nhưng Liverpool có tới 28 lần dứt điểm, 13 lần dứt điểm chính xác, 116 pha tấn công 67 pha tấn công nguy hiểm, số bàn thắng được kỳ vọng lên tới 2.90; trong khi Chelsea chỉ có vỏn vẹn 4 lần dứt điểm 3 lần dứt điểm chính xác, 70 pha tấn công 26 pha tấn công nguy hiểm, số bàn thắng được kỳ vọng chỉ có 0.54. Sự khác biệt trên hiệu quả tấn công là quá sức rõ ràng.

Chelsea có thực sự tệ không? Dù trong tay Mauricio Pochettino đang không có một tiền đạo thực thụ nào khi Nicolas Jackson không thể thi đấu, Armando Broja đang có phong độ quá tệ, nhưng họ vẫn luôn thi đấu tốt khi đối đầu các đội bóng mạnh, mà tiêu biểu là trận hòa với chính Liverpool ở lượt đi, khi mà Jurgen Klopp tung ra sân đội hình mạnh nhất. Nhưng họ vẫn bị Liverpool cuốn phăng đi trong một ngày mà các cầu thủ muốn thể hiện ra khả năng tốt nhất, thậm chí là thi đấu với hơn 100% khả năng để tri ân người thầy mà họ yêu mến, tin phục.

Dù ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất, nhưng Jurgen Klopp đang cho thấy di sản mà mình để lại nó lớn và có chiều sâu đến cỡ nào. Từ những lớp cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Virgil van Dijk, Alisson Becker, Mohamed Salah…, đến lớp cầu thủ đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp như Ibrahima Konate, Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota, Andrew Robertson, Alexis Mac Allister, Luis Diaz, Cody Gakpo…, và lứa cầu thủ trẻ chất lượng cao được Jurgen Klopp đào tạo và khai phá như Harvey Elliott, Conor Bradley, Bobby Clark… đang giúp cho Liverpool có được một đội hình đủ cả chất lượng lẫn chiều sâu.

Khi mà mỗi trận ra sân là một trận tri ân đối với Jurgen Klopp, có lẽ Liverpool sẽ trình diễn một gương mặt cực kỳ tích cực trong phần còn lại của mùa giải. Và một chức vô địch Ngoại hạng Anh, thậm chí có thể hơn, sẽ là món quà chia tay không gì tốt hơn đối với vị huấn luyện viên có lẽ là vĩ đại hàng đầu lịch sử câu lạc bộ này.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202402/liverpool-phien-ban-tri-an-jurgen-klopp-khung-khiep-den-the-nao-86f1e7e/