Liverpool có một vũ khí vượt trội các ứng viên vô địch Premier League khác

Không phải ngẫu nhiên Liverpool đang nổi lên là ứng viên vô địch Premier League số 1. Họ có nhiều lợi thế và phẩm chất trong đó một phẩm chất nổi bật là tốc độ tấn công.

Đấy là vũ khí giúp The Kop tạo khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của họ. Liverpool không phải đá cúp Châu Âu như Man City hay Arsenal nhưng Chelsea cũng không phải đá cúp Châu Âu mùa này nên Liverpool không có lợi thế so với Chelsea về mặt tích lũy thể lực này. Nhưng Chelsea lại quá phụ thuộc vào Hazard và Diego Costa mà nếu chỉ cần vắng một trong số này thì The Blues sẽ tấn công kém hiệu quả. Tottenham vắng Harry Kane suốt thời gian qua và ghi bàn khá chật vật.

Lực lượng của họ cũng mỏng nên không thể chạy đua trên nhiều mặt trận. Quay lại với Liverpool, dù là so sánh với đối thủ nào họ cũng có ít nhất là 1-2 ưu thế. Ngoài ưu thế về khả năng ghi bàn đa dạng, không phụ thuộc ngôi sao nào (Chelsea phụ thuộc Costa; Man City phụ thuộc De Bruyne, Aguero; Arsenal phụ thuộc Alexis, Oezil; Tottenham phụ thuộc Hary Kane) thì Liverpool có khả năng tấn công với tốc độ cao nhất ở Premier League hiện tại.

Vì sao Liverpool đáng sợ nhất Premier League lúc này?

Cứ mỗi cuối tuần, Liverpool lại mang đến cho các fan của họ những niềm hy vọng mới. 26 năm rồi từ lần cuối cùng vô địch Anh, quyền lực cũ đang trở lại với một sức bật mới, một hình ảnh mới đầy quyến rũ và đáng sợ vô cùng.

Điều đó biến họ trở thành đội “phá bế tông” tốt nhất giải đấu. Tận dụng lợi thế không phải đá cúp Châu Âu, ông Juergen Klopp quán triệt cho các cầu thủ chơi tấn công với tốc độ chóng mặt khi cần và các cầu thủ Liverpool làm điều này rất tốt. Không ngẫu nhiên khi thống kê cho thấy Liverpool là đội chạy nhiều nhất giải. Họ chạy không ngừng không chỉ để pressing đối phương nhanh nhất có thể mà còn nhằm phá tan các hàng thủ bê tông bằng cách liên tục di chuyển để tạo khoảng trống.

Đối thủ nào dù phòng ngự tầng tầng lớp lớp cũng có nguy cơ bị tan chảy trước kiểu đá “không kịp thở” của Liverpool. Nhờ chơi cực tốc độ (dù không hẳn là trong suốt trận đấu) nên Liverpool rất giỏi hóa giải các đội phòng ngự số đông. Đối thủ không biết kèm ai vì ai trong số những Coutinho, Lallana, Firmino, Mane hay thậm chí Henderson, Emre Can... cũng có thể bất ngờ xâm nhập cấm địa của họ và ghi bàn trong tích tắc.


Xem Liverpool hòa Man United 0-0

Man City và Arsenal cũng chơi tấn công như Liverpool nhưng chậm hơn The Kop về tốc độ luân chuyển bóng cũng như di chuyển không bóng ít hơn nên họ không mở được khoảng trống dễ dàng như Liverpool. Đặc biệt là Arsenal thường gặp khó khăn rất lớn khi phải hóa giải các đội phòng thủ dày đặc. Chiến thắng 1-0 đầy may mắn của họ trước Burnley là ví dụ điển hình.

Man City dù có rất nhiều ngôi sao tấn công nhưng nhiều khi vấn bế tắc trong nỗ lực khoan phá “bê tông” vì tấn công với nhịp độ chậm. Cả Man City và Arsenal đều phải đá Champions League nên càng bất lợi về thể lực so với Liverpool. Chelsea thì cũng không phải đá cúp Châu Âu nhưng Conte chưa thể tạo ra một cơ chế tấn công kiểu như Liverpool. The Blues hạ sát đối thủ bằng cách tấn công chớp nhoáng khi có bóng còn khi không có bóng, họ lùi nhanh về sân nhà tạo thành tuyến phòng ngự nhiều lớp. Nhưng trong lối chơi tấn công của Chelsea, sự phụ thuộc vào Diego Costa và Hazard là rất rõ ràng.

HT

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/liverpool-co-mot-vu-khi-vuot-troi-cac-ung-vien-vo-dich-premier-league-khac-n20161105165021664.htm