Lính Vệ binh Quốc gia Nga bắn chết 4 đồng đội

Trong một tuyên bố, Vệ binh Quốc gia Nga cho biết một thiếu úy thuộc lực lượng này đã bắn chết 4 đồng đội trước khi bị tiêu diệt.

Vụ bắn chết đồng đội này xảy ra lúc 16 giờ chiều 23.10 (giờ địa phương) tại một đồn quân gần làng Shelkovskaya thuộc vùng Chechnya.

Hãng tin Interfax cho một nhóm sĩ quan đã vội đến khu vực để điều tra. Chưa rõ nguyên nhân xảy ra.

Năm 2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin lập đơn vị an ninh Vệ binh Quốc gia. Lực lượng này chỉ tuân lệnh ông Putin, lãnh nhiệm vụ tiêu diệt khủng bố và tổ chức tội phạm, bảo vệ trị an.

Các nhà phân tích nói ông Putin lập Vệ binh Quốc gia nhằm đề phòng nguy cơ nổi dậy khi kinh tế Nga lâm khủng hoảng. Nhưng những vụ tấn công vũ trang vào quân đội và chính quyền thường xảy ra ở vùng Caucasus thuộc Nga.

Tên Doku Umarov là thủ lĩnh quân Hồi giáo ly khai ở Chechnya, đã tìm cách lập một nhà nước Hồi giáo ở vùng bắc Caucasus đông người theo đạo Hồi. Suốt nhiều năm, quân ly khai thường tấn công lực lượng an ninh Nga tại khu vực này.

Hồi đầu tháng 10, bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm một vụ tấn công, làm chết 2 cảnh sát ở Dagestan, khu vực bất ổn kế cạnh Chechnya.

Từ khi ông Putin lệnh cho quân Nga giúp chính quyền Syria chống nội chiến hồi năm 2015, Nga cũng liên tục bị bọn IS và Al-Qaeda dọa trả thù.

Ngày 30.9, Quân khu miền đông Nga cho biết một lính Nga bắn chết 3 đồng đội trong một cuộc tập trận ban đêm, làm bị thương 2 lính khác hôm 29.9.

Vụ này xảy ra ở thành phố Belogorsk thuộc tỉnh Amur ở Viễn Đông Nga, khiến 1 sĩ quan, 2 binh sĩ thiệt mạng và một người bị thương, theo hãng tin TASS. Lúc đó, các binh sĩ lập tức bắn trả, nhưng đối tượng đã thoát được cùng với một khẩu súng trường được nạp đầy đạn.

Sau đó, đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố thuộc Quân khu miền Đông lập tức truy tìm thủ phạm. Lúc bị bao vây, tay súng bắn trả quyết liệt, gây nguy hiểm trực tiếp cho các thành viên đặc nhiệm chống khủng bố, buộc họ phải nổ súng bắn chết thủ phạm.

Chính quyền địa phương xác định tay súng tên là Gasan Abdulakhadov, người Dagestan (sinh năm 1994) đi lính từ tháng 9.2016. Trước đó, anh ta là thợ điện-lái xe của một trạm phát thanh của một công ty viễn thông.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ này có thể vì Abdulakhadov bị suy sụp thần kinh, chứ anh ta không có tiền án tiền sự, không gây rắc rối với cảnh sát Dagestan.

Trung Trực (theo Independent)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/linh-ve-binh-quoc-gia-nga-ban-chet-4-dong-doi-74345.html