Linh vật rồng nhiều nơi bị chê tơi tả, Bình Dương được khen là 'Song long đệ nhất'

Nhận được nhiều lời khen ngợi, linh vật rồng độc lạ tại tỉnh Bình Dương khiến cư dân mạng dậy sóng.

Tết Giáp Thìn 2024 đang đến gần, linh vật rồng xuất hiện ở nhiều địa phương với những nét khác nhau. Bên cạnh những linh vật rồng được khen ngợi đầy thần thái, có nơi lại bị cư dân mạng chê tơi tả.

Đơn cử, những ngày qua, dư luận xôn xao trước hình ảnh linh vật rồng tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Theo đó, một cơ sở đã làm bốn linh vật rồng để phục vụ du khách dịp Tết Giáp Thìn 2024. Mỗi linh vật rồng dài khoảng 20m, tổng chiều cao công trình khoảng 6m.

Sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng, nhiều ý kiến cho rằng những linh vật rồng này không giống các loại rồng truyền thống, bởi thân hình gầy gò, ốm yếu và làm mất đi vẻ uy nghi của rồng từng được nhắc trong truyền thuyết dân gian.

Hay như mới đây, khi đơn vị thi công đang lắp đặt linh vật rồng ở thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều người bày tỏ quan điểm chê xấu, thậm chí có người cho rằng đầu rồng giống như đầu gà.

Linh vật rồng gây tranh cãi tại Thanh Hóa.

Trong khi linh vật rồng ở một số nơi nhận những lời chê bai, ví như rắn, lươn, giun, cá biển ốm yếu, đầu rồng giống đầu gà… thì cặp linh vật rồng tại tỉnh Bình Dương lại được cộng đồng mạng dùng những cụm từ rất “mỹ miều” để ngợi khen như “Rồng nhà người ta” hay “Song long đệ nhất”.

Sáng 27/1, cặp song rồng tại tỉnh Bình Dương đã chính thức được các nghệ nhân hoàn thiện. Được biết, linh vật rồng này thiết kế để chào đón Tết Giáp Thìn 2024, đang đặt tại đường Hồ Văn Cống (phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Người dân thích thú với linh vật rồng độc lạ ở Bình Dương

Cận cảnh linh vật rồng độc lạ tại Bình Dương.

Điểm đặc biệt của linh vật rồng tại tỉnh Bình Dương là đầu rồng được thiết kế bằng đất sét, nặn bằng tay rồi nung bằng lò củi, thân hai linh vật rồng được làm bằng 36 chiếc lu in nổi hình rồng. Đây là những sản phẩm vốn nổi tiếng của địa phương.

Đáng chú ý, linh vật rồng trên do đích thân nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận là người lên ý tưởng làm bằng lu và được chính quyền địa phương ủng hộ hết sức. Hiện, cặp “Song long đệ nhất” ở Bình Dương đang được làm thủ tục để công nhận xác lập kỷ lục Việt Nam.

Ngoài tỉnh Bình Dương, nhiều linh vật rồng ở tỉnh thành phố khác trên cả nước cũng nhận được lời khen. Linh vật rồng tại đường hoa Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh được cho là sẽ lập kỷ lục về kích thước. Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân và du khách từ 19h ngày 7/2 - 21h ngày 14/2.

Linh vật rồng ở đường hoa Nguyễn Huệ có thể dài hơn 100m.

Tại Quảng Trị, linh vật rồng được bàn tay tài hoa của nghệ nhân Đinh Văn Tâm tạo ra trông rất oai hùng, hiên ngang. Cùng với đó, linh vật rồng ở Phú Thọ năm nay được dân mạng hết lời khen ngợi, trái ngược hoàn toàn với linh vật hổ vài năm trước đó. Linh vật rồng ở Phú Thọ được đặt tại chợ hoa Thanh niên của Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương, trong khuôn viên Quảng trường Hùng Vương, TP. Việt Trì.

Năm nay, Bắc Giang cũng tham gia đường đua linh vật đẹp nhất trong dịp Tết, mô hình rồng cao 4,5 m bao gồm bệ đỡ, nặng 10-12 tấn, sơn màu cam, được anh Bùi Văn Quân (trú tại xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa), hoàn thiện trong hơn 70 ngày.

Còn tại Hà Nội, phố Hàng Mã năm nay xuất hiện một cặp linh vật rồng "khổng lồ". Với chiều cao khoảng 10m, linh vật rồng này không chỉ thu hút sự chú ý bởi kích thước ấn tượng, mà còn bởi thiết kế rất thần thái và vô cùng đẹp mắt.

Hai Nam

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/linh-vat-rong-nhieu-noi-bi-che-toi-ta-binh-duong-duoc-khen-la-song-long-de-nhat-300632.html