Linh thiêng lễ khai ấn đền Trần năm 2024

Đêm 23/2 (tức 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn), nghi lễ khai ấn đền Trần diễn ra trang nghiêm tại đền Thiên Trường. Từ 5h ngày 24/2, bắt đầu phát ấn cho người dân.

Đêm 23/2, rất đông người dân đã đổ về dự lễ khai ấn đền Trần diễn ra tại đền Thiên Trường. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự để buổi lễ diễn ra an toàn, công an đã kiểm soát người ra/vào bằng việc kiểm tra giấy mời, thẻ sự kiện do Ban tổ chức Lễ khai ấn đền Trần phát.

Tham dự buổi lễ dâng hương và khai ấn có các ông: Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên... và các đại biểu.

Lễ khai ấn (giờ Tý đêm ngày 14 tháng Giêng) là nghi lễ quan trọng trong lễ hội khai ấn đền Trần truyền thống, gồm các hoạt động như nghi lễ dâng hương (từ 22h15 đến 22h40), nghi lễ rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường (từ 22h40 đến 23h10), từ 23h15 thực hiện nghi lễ khai ấn, dâng chúc văn.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ các vua Trần và Đức Thánh Trần - Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Sau đó, lễ rước kiệu ấn bắt đầu từ sân đền Cố Trạch qua cổng chính đền Thiên Trường.

Nghi lễ khai ấn bắt đầu từ 23h15 tại ban thờ Trùng thiên đền Thiên Trường.

Nghi lễ trước giờ khai ấn.

Tại lễ khai ấn, 14 cụ cao niên trong dòng họ Trần tại làng Tức Mặc, phường Lộc Vượng và đại diện một số ban, ngành, đoàn thể đã chứng kiến nghi lễ đóng dấu khai ấn.

Trong thời gian làm lễ khai ấn, Ban tổ chức Lễ hội đóng cửa đền Thiên Trường, lắp đặt hàng rào barie, chỉ những người có thẻ, giấy mời mới được vào để đảm bảo sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống.

14 cụ cao niên cử hành nghi lễ khai ấn. Được biết, đây là những cụ cao niên trên 80 tuổi trong dòng họ Trần tại làng Tức Mặc, phường Lộc Vượng, TP Nam Định.

Lễ khai ấn đền Trần với ý nghĩa nhân văn to lớn là cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc ấn Đền Trần - "Tích Phúc Vô Cương", ý nghĩa mong muốn muôn dân, bách gia trăm họ giữ gìn gia phong, kỉ cương, đạo đức, tích phúc đủ đầy thì lộc hưởng mới bền vững. Tục lệ này không chỉ mang đậm giá trị nhân văn mà còn có ý nghĩa giáo dục lịch sử, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Sau khi các nghi lễ khai ấn được hoàn tất, vào lúc 0h30 ngày 24/2, đền Trần đã mở cửa cho nhân dân và du khách thập phương vào thắp hương, thực hiện các nghi thức tâm linh. Từ 5h ngày 15 tháng Giêng (24/2), nhà đền sẽ tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 4 điểm, bao gồm ba nhà Giải Vũ, nhà trưng bày đền Trùng Hoa. Từ ngày 16 tháng Giêng (25/2), hoạt động phát ấn tiếp tục được tổ chức tại các nhà Giải Vũ từ 7h sáng hằng ngày.

Quốc Phương

Trần Kim

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/linh-thieng-le-khai-an-den-tran-nam-2024-192240224044432542.htm