Lính Nga lo sợ tính mạng khi Mỹ tấn công căn cứ quân đội Syria

Theo hãng tin Sputnik, cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ xuống căn cứ của Không quân Syria vào ngày 7/4 là mối đe dọa lớn đối với các quân nhân Nga đang làm nhiệm vụ tại quốc gia này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu rằng: “Chúng tôi coi cuộc tấn công bằng tên lửa cảu Mỹ là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Thêm vào đó, hành động của Washington đang đe dọa đến tính mạng của các quân nhân đang làm nhiệm vụ tại Syria của chúng tôi. Nó đã khiến Nga buộc phải có những biện pháp ngoài dự kiến nhằm đảm bảo an toàn cho các quân nhân Nga”.

Tên lửa Tomahawk của Mỹ được phóng đi để tấn công căn cứ của Syria.

Vào ngày 7/4, Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk xuống căn cứ không quân Shayrat của Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, động thái này là nhằm đáp trả vụ tấn công hóa học tại tỉnh Idlib diễn ra vào ngày 4/4 mà chính quyền Syria bị cáo buộc đã tiến hành. Vụ việc đã khiến hơn 80 dân thường thiệt mạng.

Ngoại trưởng Syria đã phủ nhận trách nhiệm của chính phủ trong vụ tấn công trên, và nhắc lại rằng họ không sở hữu hay sử dụng vũ khí hóa học đối với dân thường hay các phiến quân khủng bố ở quốc gia này.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng rất có thể một cuộc không kích của quân đội Syria đã rơi trúng một nhà kho chứa vũ khí hạt nhân của quân khủng bố, được cho là sẽ được chuyển đến Iraq, và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc tiến hành điều tra kỹ càng vụ việc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu rằng những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào chính phủ Syria về vụ tấn công hóa học là không thể chấp nhận được khi chưa có một cuộc điều tra nào được tiến hành. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng chỉ trích hành động tấn công bằng tên lửa của Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế.

Theo một sĩ quan của quân đội Syria, cuộc tấn công tên lửa của Mỹ đã khiến 10 người thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã có 2 quân nhần Syria mất tích, 4 người khác thiệt mạng và 6 người bị thương nặng. Thống đốc tỉnh Homs Talal Barazi cho biết ít nhất 2 dân thường và 5 binh sĩ Syria tại một ngôi làng gần căn cứ đã bị giết.

Sau cuộc tấn công này, Bộ Quốc phòng Nga đã cắt đứt liên lạc tạm thời với quân đội Mỹ, trước đó được lập nên theo thỏa thuận nhằm lập lại hòa bình tại Syria. Bộ này cũng cho biết Không quân Nga tại Syria hiện được bảo vệ bởi các hệ thống tên lửa phòng không S-400 và Pantsir-S1 hiện đại.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/linh-nga-lo-so-tinh-mang-khi-my-tan-cong-can-cu-quan-doi-syria-post226268.info