Linh mục tích cực hỗ trợ người dân

Thời gian qua, linh mục Nguyễn Phước Hưng, Chánh xứ Giáo xứ Xuân Trường (xã Thanh Sơn, H.Định Quán) đã cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, xây dựng địa phương.

Linh mục Nguyễn Phước Hưng hướng dẫn trẻ phân loại và bỏ rác vào thùng. Ảnh: S.Thao

Linh mục Nguyễn Phước Hưng hướng dẫn trẻ phân loại và bỏ rác vào thùng. Ảnh: S.Thao

Những việc làm của linh mục Nguyễn Phước Hưng đã đóng góp chung vào quá trình từng bước nâng cao điều kiện sống của người dân nơi lòng hồ, bìa rừng tại xã.

* Bữa ăn định kỳ và sân chơi cho trẻ

Linh mục Nguyễn Phước Hưng cho hay, ông hiện đảm nhận vai trò Chánh xứ Giáo xứ Xuân Trường và Quản nhiệm Giáo họ Xuân Trung (cùng tại xã Thanh Sơn). Với 1,3 ngàn giáo dân, nơi ông phụ trách là địa phương có số tín đồ đông của huyện. Do nhiều yếu tố mà không ít hoàn cảnh trong đồng bào công giáo lẫn bà con không tôn giáo và các tôn giáo khác còn nhiều khó khăn. Từ thực tế đó vào năm 2019, khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại xã Thanh Sơn, ông mong muốn góp phần cùng chính quyền địa phương hỗ trợ bà con.

Theo ông Lê Văn Độ, Trưởng ấp 5, một trong những việc làm định kỳ được linh mục Nguyễn Phước Hưng phối hợp cùng Ban điều hành ấp 5 thực hiện là tặng bữa ăn vào chủ nhật hàng tuần cho trẻ em. Cụ thể, mỗi chủ nhật hàng tuần, 200 thiếu nhi tập trung tại Giáo xứ Xuân Trường và Giáo họ Xuân Trung để được linh mục Nguyễn Phước Hưng mời ăn.

Linh mục Nguyễn Phước Hưng cho biết, món ăn được ông đặt làm từ các cửa hàng có uy tín và được thay đổi thực đơn liên tục để tránh trẻ bị ngán. Trước đó 1 ngày, ông di chuyển từ xã Thanh Sơn đến TT.Định Quán (H.Định Quán) hoặc về TP.Biên Hòa để nhận thức ăn là phở, bánh bao, hủ tiếu… rồi chở về. Sau đó, thực phẩm được cấp đông để sáng hôm sau sơ chế lại trước khi đưa đến với trẻ em.

Tuy chỉ đơn giản là phần ăn xế nhưng với đặc thù là nơi có ít hàng quán, 3 bữa sáng - trưa - chiều của các em là bữa cơm tại nhà, nên việc được nhà thờ mời ăn là niềm vui nhỏ hàng tuần với mỗi trẻ. Em Lâm Thành Phú (9 tuổi) nói: “Con rất vui vì đã 3 năm qua được nhận bữa ăn vào chủ nhật tại Giáo xứ Xuân Trường”.

Cùng với đó, đều đặn 2 tháng 1 lần, linh mục Nguyễn Phước Hưng trao tặng 100 phần quà là thực phẩm cho người dân khó khăn. Riêng trước thời điểm Tết Nguyên đán, lễ Noel hàng năm, giáo xứ tổ chức tặng nhu yếu phẩm cho bà con bán vé số dạo, chạy xe ôm, buôn bán hàng rong… không chỉ ở xã mà còn ở nhiều nơi trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, để giúp trẻ em và cả người lớn có nơi giải trí, linh mục Nguyễn Phước Hưng còn mua sắm và lắp đặt xích đu, cầu trượt, nhà hơi, nhà banh cho trẻ chơi miễn phí. Ông cũng cải tạo khu đất trước đây trồng xoài, cây tràm thành hoa viên. Tại đây, tùy theo từng thời điểm trong năm, linh mục Nguyễn Phước Hưng tổ chức trang trí theo chủ đề Tết Nguyên đán, Noel và các dịp lễ khác để bà con tự do đến sinh hoạt. Những ngày bình thường, hoa viên với những tiểu cảnh, nhiều nhà mát, có nhà vệ sinh sạch sẽ là nơi sinh hoạt được bà con lựa chọn thay vì chỉ giải trí với điện thoại, tivi.

* Cùng bà con bảo vệ môi trường, làm đường giao thông

Một điểm nổi bật khác là Giáo xứ Xuân Trường còn được biết đến với những hoạt động tích cực trong bảo vệ môi trường. Sau những buổi sinh hoạt tôn giáo, linh mục Hưng dành thời gian hướng dẫn trẻ em cách phân loại rác để từ đó các em tuyên truyền lại cho cha mẹ mình.

Theo linh mục Hưng: “Tôi nói với các em những loại rác phân hủy được thì bỏ vào thùng có túi ny-lông màu đen để tận dụng ủ làm phân bón cho cây thay vì vứt ngổn ngang khi phân hủy gây mùi hôi rồi ruồi kiến bu vào làm phát tán chất bẩn. Với những chai lọ, đồ nhựa để vào thùng rác không có túi ny-lông để khi số lượng tương đối có thể bán phế liệu. Với những khu vực dân cư tiếp giáp với rừng, lòng hồ như ở ấp thì điều này góp phần hạn chế tình trạng bà con đốt rác tiềm ẩn nguy cơ cháy, rừng nhất là vào mùa khô, giảm tình trạng bà con đem rác ra lòng hồ xả cho trôi đi đâu thì đi như trước kia”.

Bà Út Lan (dân tộc Chơro, ấp 5) cho hay, mỗi người, mỗi gia đình đều có ý thức trong giữ gìn vệ sinh nhưng khi có thêm người kết nối, được hỗ trợ các vật dụng liên quan đến bảo vệ môi trường, bà con phấn khởi và cùng nhau thực hiện tốt hơn.

Cũng theo linh mục Hưng, năm 2019, khi mới về xã Thanh Sơn, mỗi lần có đoàn thiện nguyện đến làm từ thiện theo lời mời của giáo xứ, khách phải xuống xe ô tô cách đó vài km rồi được bà con trong ấp chạy xe máy ra chở từng người cùng hàng hóa vào. “Mùa khô thì chỉ bụi chứ mùa mưa thì nhiều lúc ngán chạy xe máy vì lầy lội. Từ thực tế đó, khi chính quyền địa phương quan tâm mở rộng đường mòn rồi cứng hóa và sau đó làm bê tông, ai cũng mừng. Để góp sức cùng chính quyền địa phương, ngoài đóng góp trực tiếp, tôi nói với giáo dân là Nhà nước đã chăm lo đến đường đi lối lại thì mỗi người phải tích cực tham gia vào những phần việc làm mình có thể làm được” - linh mục Hưng chia sẻ.

Để lời nói đi cùng với việc làm, giáo xứ đã đóng góp hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương 85 triệu đồng làm đèn đường chiếu sáng cùng gần 500 triệu đồng làm đường bê tông. Trong quá trình thi công tuyến đường, linh mục Hưng vận động giáo dân cố gắng tạo điều kiện hỗ trợ nơi nghỉ trưa, khu vực vệ sinh cá nhân cho những người thi công tuyến đường và trông giữ phương tiện làm đường.

Ghi nhận những đóng góp của linh mục NGUYỄN PHƯỚC HƯNG, cuối năm 2022, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen gương người tốt - việc tốt tỉnh Đồng Nai cho ông.

Linh mục Hưng chia sẻ: “Tôi làm không phải vì được khen thưởng. Tôi cũng nhận thấy, những điều đã đóng góp còn rất hạn chế. Bởi còn rất nhiều linh mục, nữ tu đang âm thầm làm tốt hơn mình. Tôi mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chính quyền địa phương hỗ trợ bà con”.

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202303/linh-muc-tich-cuc-ho-tro-nguoi-dan-3161527/