Lính cứu hỏa lăn xả 9 giờ vụ cháy ở phố Trần Thái Tông

9 tiếng là khoảng thời gian từ lúc dập lửa lẫn tìm kiếm nạn nhân của các đơn vị cứu hỏa tại vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội).

Khoảng 13h30 ngày 1/11, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực số nhà 39 - 45 đường Trần Thái Tông. Đây là nơi có nhiều nhà hàng, khách sạn, quán karaoke.

Hai mươi phút sau, nhiều xe cứu hỏa của các lực lượng PCCC xuất hiện. Tuy nhiên chỉ sau 30 phút, bên ngoài 4 căn nhà bị cháy rụi toàn bộ, chỉ còn trơ lại khung sắt. Điểm xuất phát đám cháy từ quán karaoke KTV 68 Trần Thái Tông. Ảnh: Bá Chiêm.

Cảnh sát PCCC đeo mặt nạ phòng độc, dùng xe thang tiếp cận các tầng cao để tìm kiếm nạn nhân.

Hàng chục xe chữa cháy thuộc các lực lượng Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, ĐH Phòng cháy chữa cháy, Bộ tư lệnh thủ đô... và xe cứu thương được điều tới hiện trường.

Cảnh sát lập hàng rào bảo vệ từ xa. Nhiều lực lượng được huy động để bảo vệ hiện trường, phía ngoài hàng rào hàng nghìn người có mặt hiếu kỳ đứng xem.

Phía sau quán karaoke KTV 68 Trần Thái Tông, khói bốc nghi ngút gây khó khăn cho việc chữa cháy.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đu dây từ tầng thượng xuống để đập cửa kính vào bên trong quán karaoke, tuy nhiên do quá nóng nên mất nhiều thời gian mới vào được bên trong.

Đến 21h, khói vẫn bốc lên nghi ngút, lực lượng cơ quan chức năng phải dùng búa để đập cửa kính phía trước quán karaoke để vào bên trong.

Lửa lan rộng, việc cùng lúc dập tắt lẫn tìm kiếm người bị nạn của các chiến sĩ hết sức khó khăn.

Đến 22h, những nạn nhân đầu tiên được tìm thấy.

Đêm 1/11, thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Bộ Công an), cho hay theo báo cáo ban đầu có 13 nạn nhân tử vong. Do tác động của nguồn nhiệt nên tạm thời chưa các định được rõ danh tính.

Toàn bộ thi thể các nạn nhân có xe giao thông dẫn đường và được đưa về nhà tang lễ Cầu Giấy (đường Phan Vĩ, Hà Nội).

Lê Hiếu - Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/linh-cuu-hoa-lan-xa-9-gio-vu-chay-o-pho-tran-thai-tong-post694505.html