Ligue 1 ngã ngũ từ khá sớm, nhưng việc của Luis Enrique vẫn rất nhiều

Dù mới chỉ trải qua nửa đầu mùa giải 2023 - 2024, nhưng những gì mà thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique đã đang thể hiện đã tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại của Ligue 1. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì có lẽ chức vô địch mùa giải này đã gần như được “chốt sổ” từ khá sớm.

Paris Saint-Germain vẫn đang phụ thuộc nhiều vào khả năng ghi bàn của Kylian Mbappe.

Sau 18 vòng đấu tại Ligue 1, tức là mới trải qua nửa đầu của mùa giải 2023 - 2024, giải đấu này đã một lần nữa xuất hiện chuyện câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã “một mình một ngựa” bứt nhóm ra đi trong cuộc đua tới ngôi vô địch của mùa giải. Với 13 trận thắng 4 trận hòa và 1 trận thua, thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique đang có khoảng cách lên tới 8 điểm so với đội xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng là Nice, một khoảng cách rất khó san lấp khi chất lượng đội hình của Paris Saint-Germain vẫn quá vượt trội so với phần còn lại của giải đấu.

Dù đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên của Luis Enrique tại Paris Saint-Germain, nhưng chất lượng và chiều sâu đội hình của câu lạc bộ vẫn rất dễ để vị huấn luyện viên này thể hiện khả năng của một huấn luyện viên hàng đầu. Với những cái tên như Kylian Mbappe, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele, Marco Asensio, Milan Skriniar… trong đội hình, đặc biệt với chân sút hàng đầu thế giới đang dẫn đầu Vua phá lưới Ligue 1 (19 bàn thắng vượt xa người xếp thứ 2 mới chỉ 9 bàn thắng) như Kylian Mbappe, thực lực của Paris Saint-Germain là quá vượt trội so với những đối thủ chính tại Ligue 1 như Nice, Monaco, Marseille…

Không nói tới chuyện Luis Enrique có thể giúp Paris Saint-Germain lên ngôi tại đấu trường hàng đầu châu Âu Champions League hay không, bởi lẽ đây là chuyện gần như bất khả thi trong mùa giải đầu tiên nắm câu lạc bộ, thì việc vị huấn luyện viên này có thể giúp Paris Saint-Germain phát triển một cách bền vững hay không vẫn là chuyện khá khó nói. Đó là bởi triết lý bóng đá của Luis Enrique là tốt, nhưng nó lại chưa thể triển khai một cách toàn diện tại Paris Saint-Germain, hoặc chí ít là trong mùa giải hiện tại.

Luis Enrique là một huấn luyện viên giỏi, đó là điều không có gì để bàn cãi thông qua những vì mà ông đã thể hiện tại câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Và triết lý bóng đá cùng lối chơi sở trường của vị huấn luyện viên này mang dấu ấn khá đậm của lối chơi bóng ngắn kiểm soát bóng, lối chơi đã từng đưa câu lạc bộ Barcelona lên đỉnh châu Âu. Bên cạnh đó, Luis Enrique còn pha trộn vào một số tư tưởng chiến thuật hiện đại, chứ không chỉ đơn giản là bám khư khư vào một triết lý bóng đá mà rất dễ lỗi thời trong dòng chảy của bóng đá hiện đại.

Do đó, khi xây dựng lại Paris Saint-Germain theo triết lý bóng đá của mình, Luis Enrique đã hướng tới một lối chơi tập thể, triển khai bóng tầm ngắn và tầm trung nhanh từ hai biên, cố gắng kiểm soát bóng để hướng tới kiểm soát thế trận. Do đó ông đã đưa về những Marco Asensio, Ousmane Dembele, Lee Kang-in, Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez…, là những mẫu cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật, có khả năng tấn công biên tốt. Nhưng lối chơi này chỉ mới xây dựng một cách không hoàn chỉnh, bởi ở thời điểm hiện tại lối chơi chủ yếu của Paris Saint-Germain là chỉ xoay quanh Kylian Mbappe, tìm mọi cách cung cấp bóng cho cầu thủ này ghi bàn là chính.

Rõ ràng lối chơi xoay quanh Kylian Mbappe như hiện tại không phải là điều mà Luis Enrique mong muốn. Không nói tới việc chưa chắc tiền đạo này đã ở lại Paris Saint-Germain sau khi mùa giải 2023 - 2024 chấm dứt, thì lối chơi này rõ ràng đang “chỏi” lại không ít đối với triết lý bóng đá mà Luis Enrique đang muốn áp dụng tại Paris Saint-Germain. Nếu như đó là một lối chơi đề cao tinh thần tập thể, hướng tới nhiều mũi nhọn có thể ghi bàn, thì chắc chắn người ghi bàn cao thứ 2 của Paris Saint-Germain không thể chỉ mới vỏn vẹn 5 bàn thắng như vậy.

Với việc đưa về những Goncalo Ramos, Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike… trong đội hình, có lẽ Luis Enrique đang hướng tới khả năng không có Kylian Mbappe ở mùa giải sau. Và nếu đúng là như vậy, những gì mà vị huấn luyện viên này cần làm tại Paris Saint-Germain chắc chắn sẽ còn rất nhiều, đặc biệt là ở khâu ghi bàn kết liễu trận đấu, điều mà Kylian Mbappe đang làm quá tốt. Nếu những cầu thủ mà Luis Enrique muốn sử dụng không thể san sẻ trọng trách ghi bàn của Kylian Mbappe, thì sự phụ thuộc này rất có khả năng sẽ khiến cho Luis Enrique không thể có được kết quả như mong muốn ở mùa giải sau, mùa giải mà rất có thể Kylian Mbappe sẽ ra đi.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202401/ligue-1-nga-ngu-tu-kha-som-nhung-viec-cua-luis-enrique-van-rat-nhieu-cae7542/