Liên tiếp xảy ra sạt lở đất ven sông ở Cà Mau

Trong 2 ngày 9 và 10.5, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xảy ra 2 vụ sạt lở đất ven sông gây thiệt hại nhiều tài sản.

Ngày 10.5, bà Nguyễn Hồng Mơ, Chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Năm Căn (Cà Mau) cho biết, đoàn công tác của Huyện ủy và UBND huyện Năm Căn vừa xuống tận nơi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho 4 hộ dân có nhà bị sạt lở trong khu vực chợ nhà lồng thuộc ấp Kinh 17, xã Tam Giang.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực nêu trên, nhiều tiểu thương nghe tiếng động lạ, nghi có chuyện chẳng lành nên chạy thoát thân ra khỏi nhà. Không lâu sau, một vụ sạt lở đất xảy ra nhấn chìm hoàn toàn 2 căn nhà và ảnh hưởng nặng kết cấu của 2 căn nhà liền kề.

Hiện trường vụ sạt lở làm ảnh hưởng 4 căn nhà ở xã Tam Giang, huyện Năm Căn

Theo đó, 2 căn nhà bị sạt lở hoàn toàn của hộ bà Nguyễn Thị Hương Giang và ông Lâm Quốc Sự; 2 căn hư hỏng một phần là của hộ bà Lâm Hằng Nghi và ông Quách Minh Chiến. Ước tổng thiệt hại về tài sản là khoảng 140 triệu đồng. Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo xã Tam Giang đã có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng giúp dân di dời tài sản còn sót lại đến nơi an toàn.

Ông Dư Minh Hùng, Bí thư Huyện ủy Năm Căn (áo trắng) thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở

Trước đó, vào lúc 0 giờ ngày 9.5, trên địa bàn ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi cũng xảy ra vụ sạt lở đất ven sông Đầm Dơi. Khu vực bị sạt lở là trại sản xuất tôm giống Phước Đạt của hộ ông Vương Quốc Định. Diện tích bị ảnh hưởng có chiều dài 15m, ngang 10m, ước thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai đã làm chìm 3 phương tiện, khiến 28 căn nhà bị thiệt hại, hư hỏng, sập 1 đáy hàng khơi, 11 vị trí ven sông bị sạt lở với tổng chiều dài gần 300m, vỡ 1.727m bờ bao. Tổng thiệt hại về tài sản ước trên 4,5 tỉ đồng.

Trần Khải

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/lien-tiep-xay-ra-sat-lo-dat-ven-song-o-ca-mau-197739.html