Liên tiếp phát hiện xe che, dán biển số: Chủ xe phải làm gì để minh oan?

Nhiều chủ xe đã nhận được thông báo vi phạm liên quan đến phương tiện do mình là chủ, nhưng không phải xe của mình.

Muôn chiêu che, dán biển số né phạt nguội

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa lập biên bản xử phạt tài xế N.T. T. (SN 1995, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi gắn biển số bị che lấp.

Trước đó, ngày 1/10, tại Km 27+500, Quốc lộ N2B qua địa bàn TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, thông qua công tác kiểm tra tốc độ xe cơ giới, Tổ CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện xe ô tô Toyota BKS 67A-124.24 chạy tốc độ 164km/h nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Xe biển số 67A-124.24 khi áp dụng công nghệ kéo/thả sẽ che mất 1 chữ số 4

Qua kiểm tra, Tổ CSGT phát hiện biển số phía trước và phía sau của phương tiện có gắn hệ thống motor điều khiển từ xa dùng để kéo, thả mảnh giấy che khuất số "4" của biển số 67A-124.24, nhằm trốn tránh sự kiểm tra, quản lý của cơ quan chức năng.

Trước đó, chiều 16/9, qua tiếp nhận phản ánh của người dân, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã triệu tập lái xe taxi BKS 30E-805.00 tới trụ sở làm việc để làm rõ hành vi tự ý thay đổi biển.

Lái xe là anh Đ.V.V (quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đã thừa nhận dùng băng dính để biến chữ E thành chữ F, mục đích để tránh bị "phạt nguội" khi lưu thông trên đường.

Ngày 17/9, Tổ công tác của Cục CSGT đã lập biên bản xử phạt 4 tài xế điều khiển 4 ô tô có hành vi che, dán biển số khi di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đó là các xe Toyota Land Cruiser BKS 14A-512.98 đã sử dụng băng dính đen “hô biến” số 5 thành số 6; xe Ford Explorer BKS 14A-509.52 sửa số 0 và số 9 thành số 8; xe Honda CRV BKS 14A-43115 sửa số 3 thành số 8 và xe Ford BKS 14C 235.85 sửa số 5 thành số 6.

Chiếc xe Honda CRV này có biển số 14A-43115, nhưng đã dùng băng dính đen sửa số 3 thành số 8

Ngày 19/9, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cũng đã phát hiện xe taxi Sao Thủ đô BKS 29A-462.45 “thổi số” thành 29A-482.45; xe taxi Sao Thủ đô mang BKS 30E-660.15 đã dùng băng dính màu đen “hô biến” thành biển số 30E-880.15.

Các tài xế vi phạm đều thừa nhận, việc sửa biển số chỉ để “né” hệ thống phạt nguội. Tất cả những trường hợp vi phạm che, dán biển số này đều bị xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 năm theo luật định.

Theo CSGT, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã xử phạt 71 trường hợp sử dụng biển kiểm soát giả, che hoặc sửa biển số trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua hệ thống camera giám sát.

Làm gì để không bị phạt oan?

Trước tình trạng liên tục phát hiện các che, dán, thay đổi thông tin biển số xe để tránh phạt nguội, Bộ Công an vừa đưa ra khuyến cáo: Khi nhận được thông báo vi phạm liên quan đến phương tiện do mình là chủ phương tiện, nhưng không phải xe của mình do các phương tiện khác cố tình làm thay đổi chữ, số của biển số; chủ phương tiện phản ánh trực tiếp đến cơ quan công an nơi gửi thông báo để tiến hành xác minh.

Cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ có trách nhiệm xác minh, làm rõ và trả lời. Việc xác minh được thực hiện đồng bộ trên dữ liệu thu được từ hệ thống camera quan sát, giám sát và nhận dạng biển số trên tuyến với độ chính xác cao, sẽ loại trừ được các phương tiện bị nhận dạng nhầm do hành vi che, dán biển số; đồng thời phân tích, làm rõ biển số phương tiện thực hiện hành vi che, dán biển số để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Clip: CSGT phát hiện xe sử dụng 2 biển số:

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết TNGT (Cục CSGT) cho biết thêm, đối với các trường hợp chủ xe biển thật nhận được thông báo phạt nguội do xe khác dán, che biển, chủ xe cần bình tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng, cung cấp giấy tờ liên quan. CSGT sẽ xác minh thông qua hệ thống đăng ký xe và camera giám sát để đối chiếu, không để xảy ra phạt oan.

“Hiện Cục CSGT và CSGT các tỉnh thành đang tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm xe che, dán biển số. Chúng tôi đã có biện pháp tìm ra chủ phương tiện vi phạm dựa trên hệ thống camera giám sát và cơ sở dữ liệu đăng ký xe. Nếu đầu ra biển số bị che, CSGT sẽ kiểm tra đầu vào để xác định xe và truy ra chủ phương tiện”, Đại tá Nhật nói.

Thiếu tá Lý Thị Thu Trang, Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cũng cho biết, hiện Đội đang quản lý, sử dụng 607 camera giám sát giao thông trên địa bàn Hà Nội, trong đó có hơn 200 camera có chức năng phát hiện vi phạm.

Hệ thống camera hiện nay hoàn toàn có thể nhận diện được những hành vi che, xóa biển số. Sau khi phát hiện vi phạm này qua camera, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ tiến hành xác minh thông tin trên hệ thống.

Nếu gặp trường hợp biển số không trùng với thông tin xe, sẽ tiến hành kiểm tra các camera lân cận để theo dõi hành trình, đồng thời thông báo với Đội CSGT địa bàn tiến hành kiểm tra, xử phạt theo đúng quy định.

Theo Nghị định số 123 của Chính phủ, người lái ôtô các loại vi phạm lỗi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển, sẽ có thể bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe máy vi phạm các lỗi trên sẽ bị phạt tiền từ 300-400 đồng.

K. Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lien-tiep-phat-hien-xe-che-dan-bien-so-chu-xe-phai-lam-gi-de-minh-oan-d568660.html