Liên tiếp phát hiện 3 vụ vận chuyển, tàng trữ hàng cấm

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện Khoái Châu đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tàng trữ hàng cấm, thu giữ 34,16kg pháo nổ.

Hưng Yên:

Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Đăng Lâm tại cơ quan Công an. Ảnh: CQCA

Cụ thể, hồi 00h30 ngày 15/1/2024, tại thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tổ công tác của Công an huyện Khoái Châu bắt quả tang Vũ Văn Thiện, SN 1982, trú tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu có hành vi tàng trữ hàng cấm. Thu giữ tại chỗ 12 vật hình hộp có dán giấy vàng-đỏ in chữ nước ngoài. Kết quả giám định xác định số vật hình hộp thu giữ được là pháo hoa nổ, tổng khối lượng 14,6kg.

Tại thời điểm bị bắt, Thiện khai nhận số pháo trên là do Thiện mua về để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã ra Quyết định tạm giữ đối với Vũ Văn Thiện về hành vi tàng trữ hàng cấm và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 9/1/2024, tại địa phận thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tổ công tác của Công an huyện Khoái Châu phối hợp Công an xã Dân Tiến tuần tra, phát hiện N.Q.T mang theo 1 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa 11 khối hộp hình chữ nhật, bên ngoài dán giấy vàng - đỏ có ghi chữ nước ngoài; 7 vật hình trụ tròn được dán giấy báo bên ngoài, bên trong có các vật hình trụ màu đỏ, được nối với nhau bằng dây dẫn màu xám. Qua giám định xác định số vật thu được là pháo nổ và pháo hoa nổ, tổng khối lượng 19,56kg.

Tại cơ quan Công an, T khai nhận được Nguyễn Văn Huệ, SN 1984, trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhờ xách hộ một bao tải chứa các đồ vật nhưng không biết rằng bên trong có pháo nổ. Qua công tác điều tra, lực lượng Công an xác định bao tải chứa pháo trên là của Nguyễn Văn Huệ và Nguyễn Đăng Lâm, SN 1986, trú tại xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Huệ và Lâm thỏa thuận cùng nhau mua số pháo nổ này để sử dụng.

Đến ngày 16/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huệ và Nguyễn Đăng Lâm về hành vi tàng trữ hàng cấm và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Lò Văn Nam cùng tang vật. Ảnh: CQCA

Cũng trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 6/1/2024, tại khu vực thôn Kim Lũ, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tổ công tác Công an huyện Ân Thi phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, nam thanh niên khai là Lò Văn Nam, SN 1998, trú tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; Nam đã tự giác giao nộp một bao tải dứa bên trong có 6 vật hình hộp, vỏ hộp màu đỏ, có in chữ nước ngoài. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi đã tiến hành trưng cầu giám định các vật hình hộp thu giữ của Nam, kết quả là pháo nổ, loại pháo hoa nổ, có khối lượng là 9,6kg.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/lien-tiep-phat-hien-3-vu-van-chuyen-tang-tru-hang-cam-367310.html