Liên tiếp phá nhiều vụ án đánh bạc, cho vay nặng lãi, mua bán trái phép chất ma túy

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình liên tiếp lập công, phá nhiều vụ án hình sự về tội đánh bạc, cho vay nặng lãi, mua bán trái phép chất ma túy…

Điển hình gần đây nhất là khoảng 20 giờ ngày 5/10, tổ công tác Công an huyện Bố Trạch tiến hành kiểm tra lán trại trồng cao su của anh Dương Văn T. (SN 1974), trú ở xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch và bắt quả tang 7 người đang tham gia đánh bạc dưới hình thức “cào tố” thắng thua bằng tiền gồm: Tạ Văn C. (sinh năm 1978, trú xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn); Nguyễn Văn K. (sinh năm 1975, trú tại xã Lý Trạch); Nguyễn Ngọc T. (sinh năm 1973), Dương Văn T. (sinh năm1973), Dương Văn H. (sinh năm 1981), Dương Văn M. (sinh năm 1979) và Lê Thanh B. (sinh năm 1974) đều trú tại xã Tây Trạch.

Công an huyện Bố Trạch thu giữ tại hiện trường 70 triệu đồng tiền mặt, 6 điện thoại di động và 7 xe mô tô.

Hiện nay, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 4/10, lực lượng công an huyện Quảng Ninh (thuộc Công an tỉnh Quảng Bình) đã phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức số đề, lô đề do Lê Thị Huê, 45 tuổi, trú tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh cầm đầu. Bước đầu, Huê khai nhận trung bình mỗi ngày số tiền đánh lô đề, số đề giao dịch qua Huê khoảng trên 100 triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Bình đọc lệnh khám xét chỗ ở đối tượng Đặng Ngọc Đức (áo phông đen). Ảnh: TTXVN phát

Ngày 5/10, lực lượng chức năng do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phá thành công chuyên án “tín dụng đen” do Đặng Ngọc Đức (sinh năm 2001), trú tại xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu cùng 15 đối tượng liên quan khác. Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Đức và các đối tượng.

Bước đầu Đức và các đối tượng liên quan khai nhận, 9 tháng qua, hàng trăm người dân ở tỉnh Quảng Bình đã vay số tiền trên 3 tỷ đồng, với lãi suất từ 110% đến 360%/năm.

Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Trong thời gian thực hiện cho vay nặng lãi, Đức và các đối tượng liên quan nhiều lần có hành động nhắn tin đe dọa, khủng bố, ném chất bẩn và hành hung người vay nếu không trả lãi và gốc đúng hạn.

Mạnh Thành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/lien-tiep-pha-nhieu-vu-an-danh-bac-cho-vay-nang-lai-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy-20231008162329939.htm