Liên tiếp cứu nạn tàu thuyền trước khi bão số 10 đổ bộ

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, trước thời điểm bão số 10 đổ bộ, sức ảnh hưởng của nó đã gây ra một số tai nạn, sự cố đối với các tàu thuyền di chuyển tránh bão. Từ chiều 13-9, Vietnam MRCC đã xử lý nhiều sự cố tàu thuyền gặp nạn.

Hiện nay, Cục trưởng Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang dẫn đầu đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam và Vietnam MRCC đã vào hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, lập sở chỉ huy tại chỗ, kịp thời chỉ đạo ứng phó cứu nạn trong và sau bão.

Sáng 13-9, tàu QNa 95717TS đang trên đường tránh bão, tại vị trí gần đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, có một thuyền viên tên Đặng Văn Hiếu (sinh năm 1990 tại Quảng Nam) bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Trước tình hình khẩn cấp, Vietnam MRCC đã điều động khẩn cấp tàu SAR 412 từ Đà Nẵng đi cứu nạn. Sau nhiều giờ vật lộn với sóng gió, tàu SAR 412 đã tiếp cận, cứu nạn và đưa thuyền viên bị nạn về bờ lúc 21 giờ đêm 13-9.

Lúc 7 giờ 15 phút ngày 14-9, tàu QNg 98687 TS điện báo, tàu bị hỏng máy thả trôi tại vị trí 16-23 độ vĩ bắc; 108-30 độ kinh đông, cách Đà Nẵng 20 hải lý, trên tàu có hai thuyền viên.

Lúc 9 giờ 15 phút ngày 14-9, tàu cá ĐNa 90875 TS cùng 11 thuyền viên thông báo bị hỏng máy thả trôi, không thể khắc phục được, vị trí tàu tại 16-16 độ vĩ bắc; 108-17 độ kinh đông, cách Đà Nẵng 8 hải lý về phía bắc. Tại khu vực biển này, do ảnh hưởng bão, có sóng cấp 7-8, sóng cao từ 3-4 m.

Vietnam MRCC đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 412 tiếp tục lên đường đi cứu nạn hai vụ việc trên. Chiều 14-9, tàu SAR 412 đã đưa được tàu ĐNa 90875 TS về nơi trú ẩn an toàn và tiếp tục quay lại hỗ trợ tàu QNg 98687 TS.

Tại vùng biển tỉnh Phú Yên, tàu cá BĐ 93065TS với tám thuyền viên bị hỏng máy thả trôi, điều kiện thời tiết tại khu vực rất xấu, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng thuyền viên, tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 274 từ Nha Trang đã được điều động lên đường đi cứu nạn. Chiều tối 14-9, tàu SAR 274 cùng một tàu cá khác đang hỗ trợ tàu BĐ 93065TS về nơi an toàn.

Hiện nay, công tác chuẩn bị phòng ngừa và ứng phó với cơn bão số 10 đang được lực lượng tìm kiếm cứu nạn khẩn trương triển khai thực hiện với nhiều phương án ứng phó được đặt ra. Lực lượng cứu nạn của Vietnam MRCC đã được báo động trực chiến ở mức cao nhất với 100% quân số, phương tiện, thiết bị.

Các phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn được điều động trực ứng phó tại các vị trí có nguy cơ tai nạn, sự cố xảy ra cao gồm: tàu SAR 411 trực tại khu vực biển Vịnh Bắc Bộ, tàu SAR 273 trực tại khu vực biển tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, tàu SAR 412 trực tại khu vực biển Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng; tàu SAR 274 trực tại khu vực biển Nam Trung Bộ.

Hiện tại, Trung tâm đang phối hợp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các Cảng vụ Hàng hải để tiến hành hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, đồng thời thống kê đầy đủ các phương tiện, lực lượng tại các địa phương có khả năng tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng huy động khi có yêu cầu.

NGUYỄN DUY CÔNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34096502-lien-tiep-cuu-nan-tau-thuyen-truoc-khi-bao-so-10-do-bo.html