Liên minh Mỹ - Anh không kích loạt mục tiêu của Houthi

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công phá hủy các vũ khí của lực lượng Houthi trên lãnh thổ Yemen. Vụ việc diễn ra không lâu sau khi Houthi tiếp tục tấn công tên lửa vào một tàu chở hàng trên Biển Đỏ.

Một tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk (TLAM) được phóng từ tàu khu trục Arleigh Burke của Hải quân Mỹ nhằm vào nơi mà quân đội Mỹ mô tả là mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen, ngày 3/2. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin, người phát ngôn Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, cho biết có ít nhất 11 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công ngày 11/3 của liên minh Mỹ - Anh nhắm vào các thành phố cảng, thị trấn ở phía tây nước này.

Al Masirah – cơ quan truyền hình chính do Houthi điều hành, thông tin rằng có ít nhất 17 vụ không kích đã được báo cáo tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát ở Yemen, bao gồm ở thành phố cảng chính Hodeidah và cảng Ras Issa.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc không kích của lực lượng nước này đã phá hủy một phương tiện tự hành dưới nước và 18 tên lửa chống hạm của Houthi. CENTCOM khẳng định họ đã tiến hành tấn công sau khi xác định rằng vũ khí của Houthi "là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu chở hàng và tàu Hải quân Mỹ" trong khu vực.

Các cuộc không kích của lực lượng Mỹ - Anh diễn ra sau khi lực lượng Houthi cùng ngày đã phóng 2 tên lửa chống hạm về phía một tàu container Pinocchio mang cờ Liberia. Con tàu này thuộc sở hữu của của công ty OM-MAR 5 INC đăng ký tại Singapore, theo cơ sở dữ liệu vận chuyển do Equasis và Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) vận hành.

Theo Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) của quân đội Anh, thuyền trưởng đã báo cáo về vụ nổ và cho biết con tàu không bị bắn trúng, cũng như không có ai bị thương.

Bình luận về vụ tấn công tàu chở hàng tại Biển Đỏ vào ngày 11/3, người phát ngôn lực lượng Houthi Yahya Saree khẳng định Pinocchio là "tàu của Mỹ", nhưng không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố này. Quan chức này cho biết lực lượng Houthi sẽ tiếp tục các cuộc tấn công trong tháng ăn chay Ramadan, nhằm gây áp lực buộc chấm dứt cuộc chiến giữa Israel - Hamas ở Dải Gaza.

Vụ tấn công tàu chở hàng mới nhất diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Houthi phóng tên lửa đạn đạo trúng con tàu True Confidence mang cờ Barbados thuộc sở hữu của Hy Lạp tại ngoài khơi Vịnh Aden hôm 6/3. Vụ tấn công khiến con tàu bốc cháy, 3 thủy thủ thiệt mạng (gồm 2 công dân Philippines và một công dân Việt Nam) và 2 người khác bị thương rất nặng.

Đám cháy trên con tàu True Confidence sau khi bị lực lượng Houthi tập kích. Ảnh: Reuters

Đây là vụ tấn công gây thiệt mạng dân thường đầu tiên của Houthi khi nhắm vào các tàu chở hàng thương mại trên Biển Đỏ - một trong những tuyến vận tải hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới kể từ tháng 11/2023.

Trước đó, Rubymar - một tàu chở phân bón thuộc sở hữu của Anh, đã trở thành con tàu đầu tiên bị chìm do cuộc tấn công của Houthi. Con tàu này đã trôi dạt suốt hai tuần sau khi bị hư hại nghiêm trọng do một cuộc tấn công tên lửa hôm 18/2. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi tàu.

Bất chấp các cuộc không kích do liên minh Mỹ - Anh dẫn đầu thực hiện kéo dài trong hơn một tháng rưỡi qua, Houthi vẫn thực hiện các hành động gây gián đoạn vận chuyển đường biển.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi khiến hoạt động vận chuyển toàn cầu bị gián đoạn và buộc các công ty phải định tuyến lại các hành trình dài hơn và đắt đỏ hơn quanh Mũi Hảo Vọng của châu Phi, để tránh tuyến đường qua Vịnh Aden và Biển Đỏ đến Kênh đào Suez. Chi phí bảo hiểm cho chuyến đi 7 ngày qua Biển Đỏ đã tăng lên hàng trăm nghìn USD.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/lien-minh-my-anh-khong-kich-loat-muc-tieu-cua-houthi-post32516.html