Liên minh HTX TP Hải Phòng tổ chức hội nghị kết nạp và sinh hoạt thành viên

Sáng ngày 08/08, Lễ kết nạp thành viên mới và sinh hoạt thành viên cụm địa bàn các quận, huyện An Dương, An Lão, Kiến An đã diễn ra tại hội trường Trung tâm Chính trị- Hành chính huyện An Dương, Hải Phòng. Hội nghị thu hút đông đảo các thành viên thuộc Liên minh HTX Thành phố (TP) Hải Phòng, đại diện lãnh đạo các quận huyện, Sở, ngành có liên quan tham dự.

Tổng số thành viên thuộc Liên minh HTX TP Hải Phòng tại cụm địa bàn huyện An Dương, An Lão và quận Kiến An là 56 đơn vị.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, các đơn vị thành viên trên địa bàn các quận huyện trên đã từng bước nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều HTX nông nghiệp hoạt động đa ngành nghề. Sau đại dịch Covid 19, các HTX đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng NTM tại địa phương.

Các HTX đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân, thành viên, tiêu biểu như HTX Nông nghiệp Tân Tiến, HTX dịch vụ nông nghiệp điện năng An Hưng...

Hoạt động của các HTX đã giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần định hướng nông dân chuyển từ sản xuất quy mô nhỏ lẻ, tự phát sang liên kết sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu thị trường.

Tại hội nghị này có thêm 4 HTX được kết nạp là thành viên của Liên minh HTX TP Hải Phòng bao gồm HTX An Phát, HTX Phúc Hoàng, HTX Nuôi trồng thủy sản Tân Thành, HTX sinh thái 3 thôn. Hiện, Liên minh HTX Tp Hải Phòng có 270 đơn vị là thành viên.

Các HTX nhận quyết định và giấy chứng nhận thành viên của Chủ tịch Liên minh HTX TP Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Ngọc Khánh - Chủ tịch Liên minh HTX Tp Hải Phòng mong muốn: Các thành viên mới sau khi được kết nạp sẽ thường xuyên giữ mối liên lạc chặt chẽ với Liên minh, tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng ngôi nhà chung ngày càng phát triển. Các thành viên cần có sự trao đổi, liên kết cùng hỗ trợ các thành viên khác trong phát triển. Đồng thời tham gia tích cực các hoạt động do Liên minh tổ chức tạo thành phong trao thi đua sôi nổi, tích cực... Về phía Liên minh, cơ quan sẽ luôn đồng hành cùng thành viên giải quyết những khó khăn, vướng mắc, là cầu nối giữa HTX với chính quyền các cấp, các sở ngành; hỗ trợ thành viên trong mọi lĩnh vực như xúc tiến thương mại, đào tạo, vay vốn, tư vấn giải quyết các thủ tục, vướng mắc cho thành viên trong suốt quá trình hoạt động...

Tham dự hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND huyện An Dương, ông Lê Văn Cường - Phó chủ tịch UBND huyện đã thông tin tới các đại biểu tham dự kết quả phát triển kinh tế, xã hội, đời sống văn hóa của nhân dân trong huyện từ đầu năm đến nay.

Phó chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết huyện đang tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu, xây dựng đảm bảo các điều kiện để thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương, đồng thời điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương – 3 xã sáp nhập về quận Hồng Bàng, hoàn thành trước năm 2025; Tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn của thành phố như mở rộng khu công nghiệp An Dương, nút giao khác mức ngã tư Cơ Điện và dự án mở rộng nhà ga Vật Cách... Trung bình một năm huyện có trên 3.000 hộ dân nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng (cả đất thổ cư và nông nghiệp) để phục vụ các dự án.

Ông Lê Văn Cường - Phó chủ tịch UBND huyện An Dương phát biểu tại hội nghị.

Toàn huyện có 125 cánh đồng sản xuất lớn với tổng diện tích 1.685 ha đất sản xuất 4 vụ/ năm, trong đó có 20 cánh đồng cho thu nhập từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng/năm/ha, tập trung phát triển trồng hoa, cây cảnh. Huyện An Dương có 42 trên tổng số 72 HTX hoạt động có hiệu quả. Một số HTX đã liên kết với các doanh nghiệp triển khai các mô hình mới như trồng cây hành lá xanh – giống hành “khổng lồ” để xuất khẩu, một số khác thì thuê, mượn lại các diện tích đất nông nghiệp nông dân bỏ không canh tác để quy vùng trồng lúa, phát triển các mô hình trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả... đem lại hiệu quả kinh tế cao.

"Trong thời gian tới, chúng tôi mong các HTX tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa sự năng động, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, phấn đấu có thêm những mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Về phía huyện, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn rà soát các cơ chế, chính sách, để tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo huyện các giải pháp để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các HTX phát triển trong thời gian tới", ông Lê Văn Cường nhấn mạnh.

Đại diện các HTX thảo luận, đóng góp các ý kiến.

Cũng tại hội nghị lần này các đại biểu đã được nghe thông tin về Luật HTX 2023, những chính sách mới tác động đến phát triển KTTT... Các thành viên tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị, trong đó tập trung vào 4 nhóm vấn đề gồm: hỗ trợ vốn, kinh phí, tín dụng lãi suất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ưu đãi thuê đất; Xúc tiến thương mại, bao tiêu sản phẩm; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo nghề. Các ý kiến của đại diện của các HTX đều được Liên minh tổng hợp và đại diện chính quyền, các sở ngành tham dự hội nghị tiếp nhận, trả lời.

Thanh Vân

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//hop-tac-xa/lien-minh-htx-tp-hai-phong-to-chuc-hoi-nghi-ket-nap-va-sinh-hoat-thanh-vien-1094484.html