Liên kết các điểm du lịch mới, hấp dẫn

Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Trị nên cần phải được quan tâm, chú trọng đầu tư một cách bài bản để khai thác tốt tài nguyên du lịch phong phú, độc đáo, đa dạng. Ngoài các điểm đến đã có thương hiệu, các địa phương cần sớm tiến hành quy hoạch các tour du lịch mới một cách cụ thể; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá các địa điểm mới này bằng nhiều hình thức hiệu quả nhằm thu hút du khách.

 Hòa mình cùng thiên nhiên tại giếng cổ Gio An, Gio Linh -Ảnh: T.L

Hòa mình cùng thiên nhiên tại giếng cổ Gio An, Gio Linh -Ảnh: T.L

Ngoài Cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải; địa đạo Vịnh Mốc, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn…hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh đang cố gắng sáng tạo, khám phá thêm các điểm đến mới lạ, hấp dẫn để du khách được trải nghiệm ngày càng phong phú hơn. Chị Nguyễn Thị Hải Oanh, người sáng lập và điều hành tour du lịch giáo dục Amazing English thường xuyên tổ chức cho du khách, phần lớn là học sinh đến với tour du lịch “Khám phá báu vật Chăm Pa trên đất Quảng Trị và hệ thống giếng cổ Gio An” ở huyện Gio Linh. Tour xuất phát từ Bảo tàng Quảng Trị, sau khi tham quan, tận mắt chứng kiến những báu vật được công nhận cấp quốc gia đang trưng bày tại đây, đoàn tiếp tục hành trình đến với hệ thống giếng cổ Gio An. Trải nghiệm hệ thống giếng cổ, được đẫm mình với dòng nước mát, mạch ngầm trong lòng núi tuôn trào du khách như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới. Buổi trưa, du khách được thưởng thức các đặc sản ẩm thực của đất Gio An như cơm gà kho ném, kho sả; bánh lọc gói lá chuối, bánh lọc trộn rau xà lách xoong…

Chị Hải Oanh cho biết, mỗi tour là một hành trình khám phá, một lần được học hỏi thêm nhiều giá trị của lịch sử, văn hóa, con người và ẩm thực của mỗi vùng đất thấm đẫm mồ hôi và công sức bao thế hệ tạo dựng nên. Vì thế, qua mỗi tour, các bạn học sinh như được lớn khôn lên, niềm vui cũng được nhân lên. Điều đặc biệt, những tour của chị Hải Oanh tổ chức sau khi khám phá thực tế với những trải nghiệm quý báu của mỗi điểm đến, vùng đất; còn một phần “thử thách” hấp dẫn được học sinh luôn đợi chờ vào buổi chiều, là thực hành tiếng Anh với người nước ngoài từ những nội dung liên quan đến di tích, điểm đến các em vừa trải nghiệm. Phân khúc xây dựng tour của chị Hải Oanh là du lịch giáo dục học sinh qua những vùng đất lịch sử, những điểm đến thực sự mới lạ, đáp ứng được tiêu chí có tác động tức thì, gây ngạc nhiên, tò mò với du khách, nhất là học sinh. Hiện tour du lịch của chị Hải Oanh được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh cũng như ngành giáo dục đánh giá cao vì đáp ứng được yêu cầu, ý nghĩa của “tiết học thực hành” tại di tích, mua bảo hiểm trọn gói cho khách; mang lại niềm đam mê cho học sinh, sự tin tưởng của phụ huynh. Chương trình du lịch giáo dục của chị Hải Oanh có đến vài chục điểm mới lạ, hấp dẫn và ý nghĩa.

Một tour hấp dẫn nữa chuẩn bị hình thành đó là du lịch ngược sông Bến Hải bằng thuyền. Bấy lâu nay du khách chỉ được ô tô đưa đến cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt “Đôi bờ Hiền LươngBến Hải” rồi về Địa đạo Vịnh Mốc, tất cả chỉ khám phá trên bờ và đất liền. Bây giờ, có một doanh nghiệp đang trang bị một thuyền máy lớn để đưa du khách ngược sông Bến Hải lên đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Xuôi về phía thượng nguồn sông Bến Hải bằng thuyền máy du khách được trải nghiệm một không gian sông nước hữu tình; nghe những câu hò thương nhớ của một thời đất nước chia cắt. Trong một lần chia sẻ, chủ doanh nghiệp này tính toán: Du khách lên thuyền ngay bến Hiền Lương, với tốc độ thuyền chạy chậm khoảng 5 km/giờ; khoảng cách từ cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn hoặc xuôi sông Bến Hải, về phía Cửa Tùng, thì mỗi ngày tour này có thể phục vụ được hai chuyến sáng và chiều. Ngồi trên thuyền du khách không chỉ được ngắm cảnh thiên nhiên, sông nước hữu tình, còn được phục vụ ẩm thực của vùng sông nước Vĩ tuyến 17 như cá, tôm, mực tươi ngon…nổi tiếng.

 Du khách chụp hình lưu niệm tại di tích cầu Hiền Lương -Ảnh: T.L

Du khách chụp hình lưu niệm tại di tích cầu Hiền Lương -Ảnh: T.L

Lãnh đạo của huyện Vĩnh Linh và Gio Linh, các địa phương có vị trí địa lý hai bên sông Bến Hải quyết tâm không chỉ phát huy giá trị, khai thác du lịch ở cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải; Địa đạo Vịnh Mốc, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn…mà còn cố gắng sáng tạo, khám phá thêm các điểm mới lạ, hấp dẫn, ít được biết đến để du khách được trải nghiệm ngày càng nhiều hơn. Đây là điểm nhấn quan trọng của chủ trương đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm được hai huyện quan tâm để thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho những người sống bằng nghề du lịch. Giải pháp này rất cấp thiết không chỉ phục vụ khai thác du lịch tuyến Đôi bờ sông Bến Hải - Vĩ tuyến 17 mà còn góp phần phục hồi, phát triển du lịch của tỉnh.

Ở Quảng Trị, ngoài những tour mang tính mới lạ, hấp dẫn như trên, tiềm năng để phát triển du lịch ở các địa phương còn rất lớn tại các huyện Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị… với biết bao ngọn núi độc đáo, con suối huyền thoại, hang động bí ẩn, ngôi làng của những chuyện lạ…đang tiềm ẩn, hòa mình với thiên nhiên khiến du khách mỗi khi nghe được vừa cảm thấy thán phục vừa gợi mở muốn giới thiệu cho bạn bè mình lần sau sẽ đến lại nơi này.

Nhiều doanh nghiệp du lịch chia sẻ, để du lịch của tỉnh Quảng Trị có khả năng thích ứng tốt và chống chịu được những rủi ro bất thường cần có sự đồng lòng, đồng hành vượt khó khăn của các cấp, ngành cũng như sự chủ động của ngành du lịch trong việc đưa ra những giải pháp phát triển, trong đó việc định hướng và xây dựng các sản phẩm du lịch mới, chất lượng có sức hấp dẫn du khách. Các cơ quan quản lý du lịch, địa phương cần có thêm nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như tập trung đào tạo nguồn nhân lực, liên kết, tổ chức xúc tiến, liên kết du lịch để tạo thành những vùng du lịch an toàn, hấp dẫn cho du khách. Ngoài ra, doanh nghiệp làm du lịch cần có sự đồng lòng với một tâm thế chủ động đón đầu làn sóng du lịch mới. Tuy mỗi đơn vị có chính sách khuyến mãi để thu hút du khách khác nhau nhưng không nên dẫm chân nhau khi cùng tập trung khai thác vào một phân khúc do những người đi trước tìm tòi, sáng tạo. Có như vậy mới tạo ra sự liên kết bền vững trong việc khai thác các điểm du lịch trên địa bàn.

Tú Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=157010&title=lien-ket-cac-diem-du-lich-moi-hap-dan