Liên hoan trình tấu chiêng và hát dân ca, dân vũ dân tộc Mường lần thứ I, năm 2023

Huyện Lương Sơn vừa tổ chức Liên hoan trình tấu chiêng và hát dân ca, dân vũ dân tộc Mường lần thứ I, năm 2023.

Tiết mục dự thi của đơn vị thị trấn Lương Sơn tại liên hoan.

Liên hoan thu hút 11 đoàn với gần 300 diễn viên, nghệ nhân đến từ 11 xã, thị trấn trong huyện. Mỗi đơn vị tham gia liên hoan trình tấu 3 bài chiêng Mường, gồm: Đón khách, Đi đường, Bông trắng bông vàng; trình diễn dân vũ và hát dân ca Mường. Với sự kết hợp giữa lời ca, điệu múa, trang phục truyền thống, các nghệ nhân, diễn viên đã mang đến liên hoan những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của người Mường Hòa Bình.

Nội dung các tiết mục chủ yếu giới thiệu về mảnh đất, con người Hòa Bình nói chung, huyện Lương Sơn nói riêng; ca ngợi Đảng, Bác Hồ; thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa. Các bài chiêng dự thi là những bài chiêng cổ được người Mường sử dụng trong dịp lễ hội, mừng năm mới…

Liên hoan được tổ chức là dịp để các đội giao lưu, trao đổi, học hỏi, nâng cao kỹ năng sử dụng, trình tấu chiêng và cách thể hiện các điệu dân ca, dân vũ, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các đoàn tham gia. Đồng thời trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C cho từng nội dung thi. Cụ thể (chỉ đăng giải nhất), xã Tân Vinh đoạt giải nhất toàn đoàn và giải A phần trình tấu chiêng, giải A phần thi dân vũ; xã Liên Sơn đoạt giải A phần thi hát dân ca.

Thanh Hoàn

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/178878/lien-hoan-trinh-tau-chieng-va-hat-dan-ca,-dan-vu-dan-toc-muong-lan-thu-i,-nam-2023.htm