Liên hoan Du lịch quốc tế: Hội tụ giá trị văn hóa, di sản ngàn năm

ICTnews - Mở đầu cho chuỗi sự kiện chính thức trong 10 ngày Đại lễ là Liên hoan Du lịch Quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010, được tổ chức từ 2 - 5/10 tại Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn.

Liên hoan Du lịch quốc tế Thăng Long - Hà Nội 2010 sẽ có các sân khấu biểu diễn nghệ thuật dân gian. Ảnh: T.HẢI Ông Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội, Trưởng BTC Liên hoan cho biết, lần đầu tiên tại thủ đô Hà Nội, ngành du lịch thủ đô được giao lưu với bạn bè trong cả nước và các nước bạn đến tham dự. Tham dự hội chợ triển lãm du lịch, khoảng 40 tổ chức du lịch quốc tế đến với Hà Nội, trong đó có UNWTO (Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc); PATA (Hiệp hội Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương)… Các cơ quan du lịch cấp Quốc gia như Nhật Bản, Myanmar, Campuchia, Thái Lan, Cuba, Lào; một số Đại sứ quán... cùng khoảng 20 doanh nghiệp, hãng hàng không quốc tế sẽ tề tựu tại Hà Nội trong suốt 4 ngày diễn ra Liên hoan. Khu gian hàng các tỉnh thành trong cả nước có 91 gian của đại diện các Sở VHTTDL, Hiệp hội du lịch các tỉnh thành. Các đơn vị kinh doanh lữ hành, du lịch có uy tín lớn tại Hà Nội đăng ký tham dự gần 200 gian… Theo ông Dũng, đây là dịp giao lưu, tăng cường hiểu biết, hợp tác về du lịch, văn hóa giữa Hà Nội với các địa phương trong nước, giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ông Dũng cũng cho biết thêm, toàn bộ không gian của Liên hoan thể hiện đặc trưng văn hóa Việt Nam, của Thăng Long, Hà Nội truyền thống và hiện đại, qua đó thấy được sự quây quần, hội tụ giữa văn hóa, du lịch Việt Nam với các nền văn hóa, du lịch các châu lục, các quốc gia trên thế giới, thể hiện tinh thần Thăng Long – Hà Nội, hội tụ ngàn năm. Liên hoan như bức tranh toàn cảnh đầy hấp dẫn về địa hình, phong cảnh, danh thắng, văn hóa, ẩm thực, các dịch vụ đa dạng, phong phú của du lịch Hà Nội. Xen kẽ giữa các địa điểm thưởng trà, xem viết thư pháp, nặn tò he, trình diễn nghề truyền thống... là các sân khấu biểu diễn nghệ thuật dân gian như Rối nước, Ca trù, trích đoạn Ca kịch dân tộc - Tuồng, Chèo, Cải lương, Xẩm, ca múa nhạc, Xiếc, Nhạc nước... Một số tích trò chơi dân gian độc đáo của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến và các vùng miền trên cả nước như Đu tre, Kéo co, Đẩy gậy, Ô ăn quan, Ném còn, Bơi trải, Pháo đất, Nấu cơm thi, Chọi gà, Thi chim Họa mi hót... cùng các trò chơi hiện đại du nhập vào Việt Nam những năm gần đây nhằm tạo nên bức tranh phong phú của nền văn hóa phi vật thể Việt Nam trong sự giao thoa quốc tế. Điểm nhấn của Liên hoan chính là chương trình nghệ thuật hoành tráng, quy mô lớn diễn ra vào tối khai mạc 02/10 được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam với sự tham gia của hàng ngàn nghệ sỹ có tên tuổi, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp biểu diễn. Đêm khai mạc mở màn là dàn múa với 200 cánh sen lớn đón chào du khách. Màn biểu diễn nói về hoa sen, đàn bầu, sáo trúc và những thanh âm của những di sản âm nhạc dân tộc được bạn bè quốc tế công nhận như nhã nhạc cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh hay màn hòa tấu trống đồng sẽ ngân vang trên sân khấu. Dưới mặt hồ diễn ra các loại hình du lịch sông nước phục vụ khách du lịch như hò sông Hương, hò Đồng Tháp, thi thổi cơm trên thuyền thúng... Đặc biệt, trên bầu trời còn có màn trình diễn du lịch trên không với các máy bay thể thao chở các ca sỹ nổi tiếng hát ca khúc Việt Nam quê hương tôi vang vọng cùng bài hát We are the world hòa cùng khán giả tạo thành một không khí hoành tráng, sôi động, như gọi mời xuống toàn bộ không gian, sau đó các ca sỹ và khán giả bên dưới cùng hát theo tạo thành một không khí hoành tráng. Trình diễn nhạc nước đặc sắc và màn bắn pháo hoa ấn tượng 15 phút tỏa sáng trên bầu trời như lời chào mừng của Hà Nội đối với bạn bè quốc tế sẽ khép lại chương trình khai mạc tối 02/10. Với quy mô lớn nhất trong năm Du lịch Quốc gia 2010, Liên hoan Du lịch quốc tế Thăng Long – Hà Nội 2010 sẽ diễn ra với nhiều chủ điểm giao lưu du lịch, văn hóa quốc tế đặc sắc.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/1000-nam-Thang-Long/Lien-hoan-Du-lich-quoc-te-Hoi-tu-gia-tri-van-hoa-di-san-ngan-nam/2010/09/3SVMC10231973/View.htm