Liên Hòa tập trung tái đàn lợn sau dịch bệnh

Khi tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn đã được kiểm soát, nhiều hộ chăn nuôi xã Liên Hòa (Vân Hồ) đang tập trung tái đàn lợn, để chuẩn bị xuất chuồng, phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết. Tín hiệu tích cực nữa là giá lợn đang tăng dần, bà con hy vọng sẽ tăng thêm nguồn thu nhập đáng kể từ chăn nuôi.

Người dân bản Nôn, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ phát triển chăn nuôi lợn hàng hóa.

Người dân bản Nôn, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ phát triển chăn nuôi lợn hàng hóa.

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn xã từ tháng 4/2019, đã tiến hành tiêu hủy hơn 100 con lợn để chặn sự lây lan của dịch. Sau hơn 3 tháng thì được kiểm soát, khống chế, nhưng đến giữa năm 2020, dịch bệnh lại bùng phát trở lại, khiến 38 con lợn bị chết do nhiễm bệnh, có tổng trọng lượng hơn 2,5 tấn. Trước tình hình đó, UBND xã Liên Hòa đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thành lập các tổ công tác phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vân Hồ, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các hộ chăn nuôi đã xảy ra dịch bệnh hoặc các trường hợp nghi mắc bệnh buộc phải tiêu hủy trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các hộ chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch. Trong năm 2021 tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, đã hơn 2 tháng trên địa bàn xã Liên Hòa không còn phát sinh ổ bệnh và xã cũng đã công bố hết dịch từ đầu tháng 12.

Ông Hoàng Văn Thành, bản Ngậm, xã Liên Hòa, cho biết: Trước đây, do ảnh hưởng bệnh dịch tả lợn châu Phi khiến gia đình tôi phải tiêu hủy 3 con lợn nái, gần 50 con lợn thương phẩm, thiệt hại gần 80 triệu đồng. Đầu năm 2021, khi dịch được khống chế, gia đình mới chăn nuôi trở lại, tập trung chăn nuôi 3 con lợn nái sinh sản để chủ động nguồn giống tái đàn. Tuy nhiên, thực hiện khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, gia đình chỉ thực hiện tái đàn khoảng 60% diện tích chuồng trại.

Phấn khởi vì bán được nhiều lợn trong dịp cuối năm, chị Mùi Thị Hường, bản Nôn, xã Liên Hòa, chia sẻ: Gia đình vừa bán được 20 con lợn, với giá bán 60 nghìn đồng/kg, trừ chi phí thu lãi gần 50 triệu đồng. Rút kinh nghiệm từ đợt dịch vừa qua, ngoài việc tổng vệ sinh, rắc vôi bột, khử trùng chuồng trại, thời điểm nhập lợn giống cũng được gia đình tôi lựa chọn kỹ, bảo đảm rõ nguồn gốc, con giống không bị nhiễm dịch bệnh.

Ông Vì Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hòa, cho biết: Tái đàn sau dịch bệnh là giải pháp quan trọng khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, xã Liên Hòa khuyến cáo người dân thực hiện tái đàn có kiểm soát kết hợp tuân thủ quy trình phòng, chống dịch bệnh. Trước khi tái đàn, người chăn nuôi phải vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại ít nhất 2 lần/tuần. Đồng thời, tập trung vào biện pháp bảo vệ các đàn lợn nái sinh sản; mua lợn giống rõ nguồn gốc xuất xứ, khuyến khích mua lợn giống tại địa phương để kiểm soát được dịch bệnh; tăng cường áp dụng các biện pháp nuôi lợn an toàn sinh học. Chỉ đạo các bản lập sổ theo dõi 100% số hộ tái đàn, kiểm soát chặt chẽ quy trình chăn nuôi, nguồn gốc con giống... để xử lý kịp thời nếu dịch bệnh xảy ra.

Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn cũng như sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiều hộ chăn nuôi đang từng bước tái đàn lợn hiệu quả. Hiện, toàn xã có hơn 3.100 con lợn trên 2 tháng tuổi. Việc tăng đàn chủ yếu tập trung tại các gia đình còn duy trì nuôi lợn nái sinh sản do chủ động nguồn con giống. Ngoài các hộ nuôi lợn người địa phương, còn có một số hộ nuôi lợn theo quy mô gia trại, từ 10 - 15 con lợn nái sinh sản và 60 - 80 con lợn thịt. Chuyển biến rõ nhất trong chăn nuôi của bà con xã Liên Hòa chính là những chuồng trại kiên cố ngày càng được xây dựng và mở rộng để nuôi nhốt lợn. Chuồng trại nuôi nhốt luôn được vệ sinh sạch sẽ, đàn lợn được tiêm phòng đầy đủ, phun thuốc tiêu độc khử trùng định kỳ...

Việc tái đàn lợn vừa chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ cho Liên Hòa, vừa góp phần cân đối cung - cầu, song cần có sự kiểm soát chặt chẽ cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh bằng các biện pháp thiết thực, hiệu quả. Các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Liên Hòa cần tiếp tục nâng cao công tác phòng, chống dịch, thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh cũng như khuyến cáo của ngành chức năng và thực hiện nghiêm túc quy trình vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi, đảm bảo ổn định thu nhập cho người chăn nuôi.

Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/lien-hoa-tap-trung-tai-dan-lon-sau-dich-benh-46207