Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; căn cứ Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn (khóa XII); căn cứ văn bản số 235/LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc củng cố, sắp xếp Công đoàn cơ quan Dân, Đảng, cơ quan UBND quận, huyện, thị xã; thực hiện Đề án số 01/ĐA-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ quận Tây Hồ về việc giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy, Công đoàn cơ quan UBND quận và thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội, cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận Tây Hồ… LĐLĐ quận Tây Hồ đã ban hành Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan UBND quận.

Đồng chí Trần Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Tây Hồ trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở cho các Công đoàn.

Để tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, LĐLĐ quận ban hành Quyết định thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở với 69 đoàn viên từ Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy; 21 Công đoàn cơ sở với 380 đoàn viên từ Công đoàn cơ quan UBND quận.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lê Hoàng - Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tây Hồ cho biết: Việc thành lập mới các Công đoàn cơ sở với đoàn viên là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan của quận đã tạo bước tiến mới trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn nói riêng và hệ thống chính trị nói chung hoạt động ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng - Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tây Hồ trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở cho đại diện các Công đoàn cơ sở.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của công tác Công đoàn trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Quận ủy đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của các Công đoàn cơ sở mới thành lập thực hiện tốt công tác tư tưởng, phổ biến, quán triệt để đoàn viên Công đoàn hiểu rõ việc sắp xếp các tổ chức Công đoàn cơ sở là cần thiết, theo đúng quy định, chủ trương của Công đoàn cấp trên.

Các Công đoàn cơ sở cần tập trung làm tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, tạo sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn.

Các Công đoàn cơ sở bám sát các quy định của Điều lệ Công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tổ chức tốt các phong trào thi đua, trong đó, tập trung vào việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện phong trào phù hợp với tình hình và thiết thực với đơn vị; quan tâm đến công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

Việc thành lập mới các Công đoàn cơ sở với đoàn viên là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan của quận đã tạo bước tiến mới trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn nói riêng và hệ thống chính trị nói chung hoạt động ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành LĐLĐ quận Tây Hồ, bà Đỗ Thị Hồng Lê - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ chúc mừng 31 Công đoàn cơ sở mới được thành lập.

Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ đề nghị các tổ chức Công đoàn mới cần khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động, cần tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội Công đoàn Quận lần thứ VI, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bà Đỗ Thị Hồng Lê - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ phát biểu tại buổi lễ.

Trước mắt, các Công đoàn cơ sở đề xuất đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, các Công nhân giỏi, có sáng kiến, sáng tạo để phối hợp với LĐLĐ quận triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong Tháng Công nhân; đồng thời các Công đoàn cơ sở thực hiện đăng ký đơn vị văn hóa; cán bộ Công đoàn tại các Công đoàn cơ sở cần khắc phục những khó khăn, nhiệt tình, trách nhiệm với hoạt động Công đoàn để thực hiện, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, chức năng của tổ chức Công đoàn.

N.Hoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/lien-doan-lao-dong-quan-tay-ho-thanh-lap-moi-31-cong-doan-co-so-168239.html