Liên đoàn bóng đá Bỉ hưởng lợi từ "Quỷ Đỏ" sau World Cup

Với những thành tích thi đấu xuất sắc tại vòng chung kếtWorld Cup 2014, "Quỷ Đỏ" đã mang lại một khoản tiền đáng kể cho Liên đoàn bóng đá Bỉ.

Thành tích của Bỉ ở World Cup 2014 vượt ngoài mong đợi. (Nguồn: Getty Images)

Lọt vào vòng tứ kết, Bỉ nhận được 10 triệu euro từ FIFA. Sau khi rót khoảng 1 triệu euro để chuẩn bị World Cup, FIFA cấp thêm cho Bỉ 5,8 triệu euro để tham gia giải đấu này.

Đứng đầu vòng bảng và được đi tiếp vào vòng 1/8 sau đó là tứ kết, Bỉ nhận thêm 4,4 triệu euro nữa, trong đó riêng trận tứ kết được FIFA trả 10,2 triệu euro. Nếu chiến thắng, các cầu thủ Bỉ được thưởng 25 triệu euro.

Riêng 1/2 số tiền thưởng của trận tứ kết (khoảng 5 triệu euro) được chia cho 23 cầu thủ. Tất cả các cầu thủ đều được nhận số tiền bằng nhau nếu họ chơi đủ 5 trận. Ngoài ra, các cầu thủ còn được nhận thù lao về bản quyền hình ảnh.

Tại World Cup 2014, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bỉ (URBSFA) François De Keersmaecker và Tổng thư ký Steven Martens bày tỏ lo lắng ngân sách của Liên đoàn sẽ bị thâm hụt. Nhưng nhờ thành tích thi đấu của "Quỷ Đỏ" mà điều này đã không xảy ra./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/lien-doan-bong-da-bi-huong-loi-tu-quy-do-sau-world-cup/269591.vnp