LHQ trừng phạt mạnh tay Triều Tiên

Nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa thông qua dự kiến làm CHDCND Triều Tiên mất 1 tỉ USD mỗi năm, tương đương 1/3 doanh thu từ hoạt động xuất khẩu của nước này.

Bản tin về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên hôm 29.7

Theo Reuters, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 5.8 đã nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên sau hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng vào ngày 4.7 và 29.7.

Nghị quyết mới cấm hoạt động xuất khẩu than, đá, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản của Triều Tiên, đồng thời nước này cũng không được tăng số lao động đang làm việc tại nước ngoài. Bên cạnh đó, các dự án hợp tác làm ăn mới hoặc đầu tư thêm vào các dự án làm ăn đã có với Triều Tiên cũng bị cấm.

Với biện pháp mạnh tay này, doanh thu từ xuất khẩu của Triều Tiên dự kiến sẽ bị giảm 1 tỉ USD/năm. Theo các số liệu thống kê, Bình Nhưỡng hiện thu về 3 tỉ USD mỗi năm từ xuất khẩu.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley phát biểu trước hội đồng: "Chúng ta không nên tự dối bản thân rằng vấn đề đã được giải quyết. Không hề. Mối đe dọa từ Triều Tiên vẫn còn và đang ngày càng nguy hiểm hơn. Chúng ta cần nhiều hành động hơn. Mỹ đang và sẽ tiếp tục các hành động phòng vệ khôn ngoan để bảo vệ bản thân và các đồng minh của chúng tôi". Bà nhấn mạnh thêm rằng Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục các cuộc tập trận chung thường niên, bất chấp việc Triều Tiên cáo buộc đó là hoạt động làm leo thang căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhanh chóng lên Twitter hoan nghênh kết quả cuộc bỏ phiếu mới, đặc biệt là sự đồng thuận của Nga và Trung Quốc. Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Lưu Kết lên án việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tại Hàn Quốc. Ông Lưu kêu gọi dừng ngay hoạt động này và Bình Nhưỡng cũng cần giảm các động thái có thể làm gia tăng căng thẳng.

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/lhq-trung-phat-manh-tay-trieu-tien-862953.html