Lệnh cấm ở showbiz Hàn và lời thú tội gây ngỡ ngàng

The Korea Times nhận định các thần tượng khó cởi mở về cuộc sống riêng tư, đặc biệt chuyện tình cảm. Họ thường bị chỉ trích khi công khai kết hôn, sinh con.

Sau 7 tháng ra mắt, Yuka - thành viên của nhóm nhạc Girl Crush - xác nhận cô đã sinh con và đang làm thủ tục ly hôn. Giữa thị trường âm nhạc mà kết hôn, sinh con là điều cấm kỵ với giới thần tượng, thông báo của Yuka gây sốc. Hơn ai hết, thành viên nhóm Girl Crush hiểu được tính chất công việc cô đang làm cũng như sự khắc nghiệt của nó. Do đó, trong bài đăng trên trang cá nhân, Yuka mong công chúng khách quan giữa công việc và chuyện đời tư.

“Tôi biết nhiều người thắc mắc tại sao một người mẹ lại chọn công việc này và liệu tôi có đang nuôi dạy con đúng cách hay không. Tôi đang làm thủ tục ly hôn và làm tròn vai trò một người mẹ. Việc chăm con khi làm công việc này không hề sai trái. Tôi hy vọng các bạn có thể khách quan và tiếp tục ủng hộ tôi với tư cách một ca sĩ, chứ không phải vợ của ai đó”, Yuka chia sẻ.

Người hâm mộ xuống đường phản đối thần tượng kết hôn

Như Yuka nói, việc kết hôn, sinh con khi đang hoạt động trong nhóm nhạc thần tượng không hề sai trái. Tuy nhiên, trong hàng chục năm phát triển của thị trường âm nhạc Hàn Quốc, hẹn hò đã được đặt vào lệnh cấm của nhiều công ty giải trí.

Với văn hóa thần tượng khi người hâm mộ có tâm lý “độc chiếm" ca sĩ họ yêu thích, hẹn hò là điều khó chấp nhận, chứ chưa nói đến kết hôn, sinh con. Do đó, Yuka là ca sĩ đầu tiên công khai có con sau chỉ vài tháng ra mắt và cũng thuộc trường hợp hiếm hoi không rời nhóm dù lập gia đình.

Tháng 1/2020, Chen - thành viên EXO - đột ngột thông báo kết hôn. Thời điểm đó, nam ca sĩ xác nhận vợ sắp cưới mang thai. Theo The Korea Times, thông báo bất ngờ từ nam ca sĩ khiến người hâm mộ tức giận. Họ thậm chí xuống đường ở Gangnam để phản đối, yêu cầu Chen rời EXO.

Yuka ra mắt 7 tháng và thông báo đã sinh con, chuẩn bị ly hôn.

Một trong những người hâm mộ xuống đường phản đối Chen chia sẻ với Korea Herald là cô cảm thấy bị phản bội. Người này tỏ ra bức xúc khi Chen thông báo đính hôn với vị hôn thê đang mang thai mà không hề “xin lỗi” người hâm mộ.

“Anh ấy đang theo đuổi hạnh phúc của mình với cái giá phải trả là ước mơ, tuổi trẻ và đam mê của những thành viên khác”, cô nói khi biểu tình bên ngoài trụ sở SM Town Coex Artium. Bên cạnh cô là đống poster có in hình Chen bị xé thành nhiều mảnh.

Theo Lee Jong Im - tác giả cuốn Idol Trainees’ Sweat and Tears - cảm giác bị phản bội bắt nguồn từ mối quan hệ có vẻ gần gũi giữa thần tượng và người hâm mộ.

“Tôi tin một số người hâm mộ đang cảm thấy bị phản bội hoặc khó chịu khi thần tượng của họ đột nhiên thông báo kết hôn. Hiện tại, người hâm mộ cảm thấy họ với thần tượng làm mọi việc cùng nhau như thể một đội. Do đó, ảo tưởng tan vỡ có thể dẫn đến cảm xúc bộc phát”, Lee Jong Im nói với Korea Herald.

Cũng có những người hâm mộ cảm thông và tiếp tục bênh vực Chen nhưng The Korea Times cho rằng vụ việc nói trên là lời nhắc nhở sâu sắc về việc các ngôi sao nổi tiếng khó có thể cởi mở về cuộc sống riêng tư, đặc biệt các mối quan hệ tình cảm.

Sungmin, thành viên của một nhóm nhạc nam nổi tiếng khác, Super Junior, đã bị loại khỏi các hoạt động của nhóm suốt thời gian dài vì đột ngột thông báo kết hôn với nữ diễn viên nhạc kịch năm 2014.

Công chúng phản ứng dữ dội, thậm chí tạo hashtag #SungMinOut đứng đầu top trend trên Twitter để đuổi Sungmin ra khỏi Super Junior. Khán giả chỉ trích nam ca sĩ là kẻ thiếu trách nhiệm khi cưới giữa lúc concert của nhóm diễn ra và mang quà fan tặng cho vợ.

Ba năm sau, tưởng chừng vụ việc lắng xuống nhưng một trong những cộng đồng fan lớn nhất của Super Junior là Super Junior Gallery tiếp tục yêu cầu loại bỏ Sungmin ra khỏi dự án của nhóm vào cuối năm đó.

Stephanie Choi, tiến sĩ ứng cử viên dân tộc học tại Đại học California, Santa Barbara, cho biết một số người hâm mộ yêu cầu Chen rời đi vì lo sợ vụ việc tác động tiêu cực tới sự nổi tiếng của EXO.

Choi nói: “Họ nhận thức rất rõ rằng các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin về việc kết hôn và mang thai của một thành viên sẽ kéo theo sự giảm sút trong nhận thức của công chúng về nhóm nhạc đó. Việc đó có thể tác động tới độ nổi tiếng và giá trị kinh tế chung của nhóm”.

Theo cô, phần lớn thần tượng tích cực thực hiện fan service (những hoạt động làm hài lòng khán giả) và aegyo (làm nũng) như cách để bán sự thân mật và nỗ lực duy trì mối quan hệ gần gũi với người hâm mộ. Cô cho rằng đó là một hợp đồng ngầm giữa ca sĩ thần tượng với khán giả yêu thích họ.

Sungmin và Chen gây tranh cãi khi thông báo kết hôn.

Những lời thú nhận gây sốc

Chỉ vài ngày sau tin tức gây sốc của Chen, Lee Jae Hoon - ca sĩ chính của COOL, bộ ba từng thống trị làng nhạc vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 - thú nhận anh đã kết hôn hơn 10 năm. Anh hiện là cha của hai đứa trẻ. Ilgan Sports đưa tin Lee Jee Hoon kết hôn từ năm 2009 và chào đón con đầu lòng sau đó một năm.

Thông qua bài đăng trên cộng đồng người hâm mộ trực tuyến, nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi đến đây để thú nhận một sự thật mà tôi đã che giấu cho đến nay. Tôi đã gặp người mình yêu và không thể công khai chuyện đó. Tôi nhận ra (dù muộn màng) nếu tôi thành thật ngay từ đầu, người hâm mộ có thể đã chúc phúc và ủng hộ gia đình chúng tôi. Tôi rất xin lỗi", anh chia sẻ.

Cùng thời điểm, Sung Joon - nam diễn viên truyền hình kiêm người mẫu thời trang sinh năm 1990 - tiết lộ thông qua công ty quản lý chuyện anh kết hôn vào năm 2018 ngay trước khi nhập ngũ. Anh hiện có một đứa con. Nam diễn viên giải thích việc giấu thông tin kết hôn là bảo vệ quyền riêng tư của vợ con. “Tôi cảm thấy tiếc vì đã không thể báo tin vui ngay lập tức", Sung Joon nói.

Chen dường như mở đường cho trào lưu công khai chuyện kết hôn, sinh con ở showbiz Hàn Quốc. Chỉ trong khoảng một tháng, 4 sao nam thừa nhận là người có gia đình. Gil Seong Joon thông qua một chương trình thông báo anh kết hôn được ba năm và là cha của một cậu con trai.

Yul Hee rời nhóm trước khi kết hôn.

Ngược lại với vụ việc của Chen hay Sungmin, những lời thú nhận trên tuy gây tranh cãi nhưng sau cùng vẫn được công chúng chấp nhận. Lý do là người trong cuộc phần lớn đã hoạt động lâu năm trong nghề, thậm chí qua tuổi thần tượng. Họ rời nhóm khá lâu và đang phát triển sự nghiệp solo. Ngoài ra, không khó nhận thấy những ca sĩ không bị công chúng phản đối chuyện bí mật kết hôn, có con hầu hết là nam giới bởi họ không quá áp lực chuyện vóc dáng, cân nặng.

Ngược lại, giới nữ ở Kpop luôn phải kiểm soát chế độ ăn uống, tập luyện gắt gao để có vóc dáng cân đối. Điều đó gây lo ngại sức khỏe của họ vì có thể bị ảnh hưởng khi vừa tập luyện, chăm con, giữ gìn vóc dáng dẫn đến không đảm bảo lịch trình cùng nhóm nhạc.

Do đó, khi vô tình để lộ chuyện hẹn hò với Min Hwan (cựu thành viên nhóm F.T.Island) vào năm 2017, Yul Hee quyết định rời nhóm LABOUM. Họ đã kết hôn và có ba con.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lenh-cam-o-showbiz-han-va-loi-thu-toi-gay-ngo-ngang-post1261137.html