Lên chùa sờ 'hổ thần' cầu lộc đầu năm mới

Những ngày này, nhiều người dân lên chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) để thăm quan, chiêm ngưỡng đệ nhất danh lam và sờ tượng hổ để cầu tài lộc dịp đầu năm mới.

Chùa Hương Tích tọa lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Ngôi chùa nổi tiếng khắp xa gần không chỉ ở các điển tích, sự linh thiêng mà còn là danh thắng được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”. Nơi đây, từ rất lâu đã trở thành điểm tâm linh, khu du lịch được nhiều người biết đến.

Ngôi chùa gồm Thượng điện, nền Trang Vương, am Thánh Mẫu. Xung quanh chùa có nhiều thắng tích, kỳ quan như động Tiên Nữ có 36 cửa vào, am Phun Mây, Miếu Cô, khe Tiên Tắm, suối Hương Tuyền, đập nhà Đường...

Trong khuôn viên chùa Hương Tích, ngoài ngôi thượng điện thì khu vực đặt tượng "hổ thần" cũng là nơi thu hút rất đông du khách.

Tượng hổ được đặt hướng đi lên khu vực chính điện chùa Hương Tích. Hổ được làm bằng bêtông, sơn màu vàng. Trước tượng hổ có một chiếc bàn đá để người dân dâng lễ, thắp hương.

Nhiều người dân lên chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) để thăm quan, chiêm ngưỡng đệ nhất danh lam và sờ tượng hổ để cầu tài lộc trong ngày đầu năm mới.

Người dân dâng lễ đầu năm mới để cầu may.

Chùa Hương Tích gắn với sự tích về Thần Hổ và gắn với sự tích công chúa Diệu Thiện chạy trốn. Tương truyền khi xưa Hổ Thần linh thiêng đã che chở cho công chúa Diệu Thiện tới núi Hồng Lĩnh dựng am, tu hành. Phật Tổ lại sai Bạch Hổ đưa nàng trốn sang đất Việt Thường. Đến vùng núi Ngàn Hống, Thần Hổ cõng công chúa đến con suối có tên là Hương Tuyền. Sau đó, Thần Hổ lại đưa Diệu Thiện lên động cao Đá Đôi để ẩn thân nhưng vẫn không được yên. Cuối cùng, Thần Hổ đưa xuống động Hương Tích và ở trong một hang đá, đó chính là Hương Tích. Trong ảnh người dân mua vé trước khi vào chùa.

Chùa Hương Tích thường khai hội vào ngày mùng 6 âm lịch, nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hiện nay chỉ mở cửa để du khách ghé đến tham quan và thắp hương.

Do tình hình dịch phức tạp nên du khách đến với chùa Hương Tích năm nay đều phải thực hiện 5K của Bộ Y tế. Trong ảnh người dân sử dụng cáp treo để lên chùa Hương.

Dịch vụ thuyền vãn cảnh vào chùa Hương Tích cũng vắng vẻ khách hơn so với những năm trước.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/len-chua-so-ho-than-cau-loc-dau-nam-moi-post1414887.tpo