Lee Da Hae – ‘Đệ nhất mỹ nữ dao kéo’ xứ Hàn

Một số trang web của Trung Quốc đã tặng cho ngôi sao phim Phía đông vườn địa đàng danh hiệu này sau khi cô xuất hiện tại đây với một khuôn mặt khác hẳn trước đó.

Cư dâu mạng đều cho không thể tin khi Lee Da Hae cho biết cô không hề sử dụng dao kéo trên khuôn mặt mình. Những bức ảnh nữ diễn viên xứ kim cho chụp khi còn bé, những ngày cô bắt đầu khởi nghiệp cho đến thời điểm hiện tại hoàn toàn khác nhau. So với năm 2001, khi Lee Da Hae xuất hiện trong chương trình trò chuyện Happy Together của đài KBS, người ta nhận thấy rõ mắt và mũi của Lee đã được thay đổi khá nhiều. Khuôn mặt của người đẹp Hàn Quốc cũng ngày một thon gọn hơn vì đã bỏ đi một lượng mỡ dư khá lớn. Và các trang mạng của Trung Quốc đã không ngần ngại đặt cho Lee Da Hae danh hiệu Đệ nhất mỹ nữ dao kéo xứ kim chi. Một số người hâm mộ Trung Quốc vẫn thắc mắc vì sao nữ diễn viên này vẫn tiếp tục nhờ đến sự can thiệp của dao kéo dù cô đã vô cùng xinh đẹp khi đóng bộ phim mới nhất, My Girl. Trước đó, một số tờ báo của Hàn Quốc cũng viết về chuyện ngôi sao xứ kim chi lạm dụng thẩm mỹ quá mức. Người hâm mộ nước này cảm thấy thất vọng về việc Lee Da Hae làm cho khuôn mặt của mình ngày một thiếu tự nhiên. “Trước đây cô ấy xinh đẹp hơn. Bây giờ, nếu nhìn qua thì cũng chưa có gì khác lạ, nhưng nhìn kỹ, gương mặt không có hồn. Tại sao cô ấy cứ phải chỉnh sửa, tôi quá thất vọng”, các fan chia sẻ. Nguyệt Hằng (theo Sohu)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/vanhoa/Lee-Da-Hae--De-nhat-my-nu-dao-keo-xu-Han/201010/114029.datviet